Thi thể chị Huyền đã tìm thấy, vụ án Cát Tường sẽ diễn biến thế nào?

Luật sư Hà Huy Phong nhận định: Nhiều khả năng, với việc tìm thấy thi thể Chị Huyền, vụ án Cát Tường sẽ được “khởi động” lại từ đầu. Kết luận điều tra có thể thay đổi hoàn toàn và tội danh có thể bị thay đổi so với ban đầu.

Sẽ “khởi động” điều tra lại vụ án từ đầu

Như chúng tôi đã thông tin, tối 4-8, một cán bộ điều tra Công an huyện Gia Lâm tiết lộ với PV, kết quả giám định ADN của thi thể trôi sông ở bến đò Vân Đức hôm 18-7 trùng với mẫu ADN của người thân chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường thả trôi sông hồi năm ngoái.

Thông tin về việc tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền sau hơn 9 tháng tìm kiếm khiến nhiều bạn độc giả đặt ra một câu hỏi: Việc tìm thấy thi thể chị Huyền sẽ tác động thế nào tới quá trình điều tra, xét xử vụ án Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh (hay còn gọi là Vụ án Cát Tường).

Thi thể chị Huyền đã tìm thấy, vụ án Cát Tường sẽ diễn biến thế nào? ảnh 1

Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường bị dẫn giải ra thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Xuân Lực

Về vấn đề trên, trao đổi với PV ngày 5-8, luật sư Hà Huy Phong (Giám đốc Công ty Luật TNHH Inteco - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết:

Việc tìm thấy thi thể Chị Huyền sẽ dẫn tới việc điều tra nguyên nhân cái chết một cách rõ ràng và có cơ sở hơn, có đầy đủ nhân chứng, vật chất, đảm bảo tính khách quan và chính xác của kết luận điều tra. Chỉ có giám định được nguyên nhân chết của Chị Huyền thì mọi việc mới rõ ràng và có cơ sở được.

“Đã có những lời khai của các bị cáo, nhưng độ xác thực là không cao, và thậm chí Tòa sơ thẩm đã phải trả lại hồ sơ vì lời khai còn có những mâu thuẫn. Ngay bản thân các lời khai đó, dù có mâu thuẫn hay không thì vẫn có thể bị thay đổi, dẫn tới mọi kết luận điều tra có thể bị phiến diện và không chắc chắn. Bất kỳ bản án nào cũng chỉ có thể đưa ra khi có đầy đủ nhân chứng, vật chứng”, luật sư Hà Huy Phong nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Công ty Luật TNHH Inteco nhận định: Nhiều khả năng, với việc tìm thấy thi thể Chị Huyền sẽ làm cho vụ án này được “khởi động” lại từ đầu. Hồ sơ vụ án hiện vẫn đang trong giai đoạn tra bổ sung nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục nhiệm vụ với chứng cứ mới mà không có nhiều thay đổi về thủ tục. Tuy nhiên, kết luận điều tra có thể thay đổi hoàn toàn và tội danh có thể bị thay đổi so với ban đầu.

Luật sư Phong cũng phân tích: Cơ quan giám định có thể đo xương, đo tuỷ, kiểm tra các chất hóa học trong đó. Qua đó, cơ quan điều tra sẽ biết được thời điểm chết. Nếu xác định đúng là chị Huyền chết trước thời điểm vứt xác, cơ quan tố tụng truy cứu Tường về 2 tội như hiện nay là có thể có cơ sở.

Nếu chết do ngạt nước, nghĩa là chị Huyền bị chết sau khi rơi xuống nước. Mặc dù xác đã phân hủy nhiều, cơ quan giám định vẫn có thể dựa vào một vài dấu hiệu xác định được điều này. Tuy vậy, vẫn chưa hẳn quy kết cho Tường tội giết người. Bởi vì đó có thể là Tường vô ý làm chết người.

Về tình tiết thi thể khi tìm thấy không có đầu, luật sư Phong cho rằng, cơ quan điều tra cũng sẽ phải xem xét thêm vấn đề này. Chỉ cần phát hiện có vết chặt chém nào trên cơ thể, đôi khi vụ án lại được kết luận theo chiều hướng khác. Không loại trừ chị Huyền bị cố ý sát hại. Khi đó, mọi tình tiết vụ án đều bị đảo lộn hết.

“Thời gian đã khá dài, nhưng tôi tin là cơ quan điều tra vẫn có thể áp dụng các biện pháp giám định kỹ thuật cao để tìm ra sự thật. Dĩ nhiên là sẽ không thể đầy đủ so với giám định trên một thi thể mới nguyên, nhưng ít nhất nó cũng cho các thông tin tối thiểu để kiểm chứng và kết hợp với các thông tin khác.

Tôi tin rằng mọi tội phạm đều sẽ bị đưa ra ánh sáng và gánh chịu hình phạt thích đáng. Lần này cũng vậy, tôi tin tưởng rằng, kết luận điều tra sẽ cho phép Tòa án đưa ra một kết luận đúng người đúng tội, trả lại công lý cho hương hồn người đã khuất và gia đình chị Huyền”, luật sư Hà Huy Phong nhận định.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.