Thành ủy TP.HCM lập 4 đoàn khảo sát người hoạt động không chuyên trách cấp xã

(PLO)- Thành ủy TP.HCM sẽ lập bốn đoàn công tác để khảo sát hoạt động của Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp xã đối với hoạt động của Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; tình hình hoạt động của người hoạt động không chuyên trách; công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thành ủy TP.HCM sẽ lập bốn đoàn công tác để khảo sát các nội dung trên.

Đoàn 1 do bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn; khảo sát trực tiếp các địa phương: Phường Sài Gòn, phường An Lạc, phường Phú Lợi, phường Tam Thắng.

Đoàn 2 do ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ khảo sát trực tiếp các địa phương: Phường Tân Tạo, phường Thạnh Mỹ Tây, phường Bình Dương, phường Phú Mỹ.

Đoàn 3 do ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ khảo sát trực tiếp các địa phương: Phường Thủ Đức, phường Tân Thuận, phường Dĩ An, phường Vũng Tàu.

Đoàn 4 do ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ khảo sát trực tiếp các địa phương: Phường Hiệp Bình, phường Tân Thới Hiệp, phường Thủ Dầu Một, phường Rạch Dừa.

Thành ủy TP.HCM lập 4 đoàn công tác khảo sát hoạt động của người hoạt động không chuyên trách-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong.jpg
TP.HCM khảo sát để đánh giá đúng thực trạng chất lượng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, người hoạt động không chuyên trách ở địa phương. Ảnh: THANH TUYỀN

Việc này nhằm đánh giá đúng thực trạng chất lượng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, người hoạt động không chuyên trách ở địa phương; tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ các xã, phường, đặc khu; công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Qua khảo sát kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các quy định, chỉ đạo của Trung ương; phát hiện, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo để nhân rộng; kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới, đảm bảo đồng bộ, thông suốt, hiệu quả.

Việc khảo sát được tiến hành thực chất, khách quan, sát thực tế, tránh hình thức. Đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các địa phương, đơn vị được khảo sát.

Về đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các xã, phường, đặc khu, các đoàn công tác sẽ đánh giá việc phân công, bố trí công tác đối với người hoạt động không chuyên trách tại địa phương, bao gồm các cơ quan thuộc Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

Việc bố trí người hoạt động không chuyên trách làm việc tại các khu phố, ấp. Đánh giá về sự cần thiết, hiệu quả công tác của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại địa phương.

Với công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn các xã, phường, đặc khu, sẽ đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng năm 2025; việc thành lập, tiếp nhận, quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.