Thanh tra dự án bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 trong 40 ngày

(PLO)- Thanh tra Chính phủ thanh tra Dự án xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong 40 ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-1, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra Dự án xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo quyết định được công bố, thời kỳ thanh tra 2 dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 từ ngày 1-1-2014 đến ngày 31-12-2024; khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Thời hạn thanh tra là 40 ngày làm việc (không kể Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn Thanh tra có 11 thành viên, trong đó, ông Ngô Đình Long, Phó Vụ trưởng Vụ III của Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường Bệnh viện Bạch Mai bệnh viện bỏ hoang.jpg
Phó Tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường phát biểu. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường cho biết cuộc thanh tra có tính chất đặc biệt quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội rất quan tâm.

Mục đích của cuộc thanh tra là đánh giá việc chấp hành pháp luật trong triển khai thực hiện 2 Dự án; phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có); xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; phát hiện những bất cập, sơ hở của pháp luật; qua đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Do yêu cầu triển khai khẩn trương nên lãnh đạo TTCP giao nhiệm vụ cho Đoàn tiến hành thanh tra trực tiếp trong thời hạn 40 ngày làm việc, bao gồm cả thứ 7. Địa điểm làm việc của Đoàn thanh tra là tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ để tập trung thời gian cho Đoàn triển khai nhiệm vụ.

7eaa21abed8f51d1089e.jpg
Ông Ngô Đình Long, Phó Vụ trưởng Vụ III của Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định thanh tra. Ảnh: CTV

Trước tính chất đặc biệt quan trọng, yêu cầu cao về công việc và cấp bách về tiến độ; Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường yêu cầu Bộ Y tế (chủ đầu tư 2 dự án) và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, nêu cao tính trách nhiệm, tính chủ động. Đặc biệt, cần chủ động trao đổi với đoàn thanh tra về các nội dung có liên quan, tự thấy là cần thiết để làm rõ vấn đề. Việc chủ động này là trách nhiệm của các cá nhân trong hoạt động thanh tra.

Về hồ sơ tài liệu, ông Cường đề nghị các cá nhân, đơn vị chủ động tập hợp, sắp xếp khoa học, có danh mục cụ thể toàn bộ hồ sơ tài liệu, sẵn sàng cung cấp cho Đoàn thanh tra ngay khi có yêu cầu. Việc cung cấp hồ sơ tài liệu không được chậm trễ.

Ngoài các hồ sơ tài liệu đoàn yêu cầu, các cá nhân, đơn vị chủ động cung cấp thêm các hồ sơ, tài liệu cần thiết để giúp làm sáng tỏ vấn đề, nội dung được thanh tra.

Đối với Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Văn Cường yêu cầu các thành viên phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của Tổng Thanh tra chính phủ khi tiến hành hoạt động thanh tra trực tiếp. Do thời gian thanh tra sát dịp Tết Âm lịch nên đề nghị thành viên thu xếp công việc gia đình, dành sự tập trung cao nhất cho công việc.

c4396725ab01175f4e10.jpg
Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều ngày 31-12-2024, tại cuộc họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu có kết luận thanh tra với 2 dự án bệnh viện trên trước ngày 31-3-2025 và triển khai ngay các biện pháp để đưa 2 bệnh viện vào hoạt động, không thể để kéo dài hơn nữa. Đây là hai dự án đầu tư công bị kéo dài, được Ban Chỉ đạo chọn để xử lý ngay theo tinh thần "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư, phải nhận diện, chỉ rõ các hành vi, biểu hiện lãng phí, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống lãng phí.

benh-vien-bo-hoang-BM4.JPG
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Trọng Phú

Từ cuối năm 2014, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức được khởi công xây dựng tại TP Phủ Lý (Hà Nam), với kỳ vọng đây sẽ là hai bệnh viện hiện đại lớn nhất từ trước đến nay.

Theo dự kiến, giai đoạn 1 hoàn thành vào tháng 2-2016 với việc đưa Khoa Khám bệnh ngoại trú 200 giường bệnh đi vào hoạt động. Đến cuối năm 2017 đưa vào sử dụng toàn bộ 2 bệnh viện, với quy mô 1.000 giường bệnh/bệnh viện, tổng mức đầu tư của mỗi cơ sở khoảng hơn 4.500 tỉ đồng.

bệnh viện bỏ hoang Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Việt Đức.jpg
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: Trọng Phú

Sau 4 năm xây dựng, tháng 10-2018, khu khám bệnh của cả 2 cơ sở này được khánh thành. Tuy nhiên, chỉ có khu khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được đưa vào sử dụng từ tháng 3-2019 đến tháng 3-2020, rồi thông báo tạm thời dừng hoạt động. Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 chỉ tạm dừng ở cắt băng khánh thành, chưa tiếp nhận bệnh nhân

Từ đó, cho đến nay cả hai bệnh viện này đều bỏ hoang, cơ sở vật chất bị xuống cấp trầm trọng… và là điển hình cho những công trình đầu tư bằng vốn nhà nước nhưng bỏ hoang không sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.