Tổng Bí thư yêu cầu phải thanh tra ngay dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu thanh tra dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam, kết luận thanh tra phải có trước ngày 31-3-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-12, trao đổi với PLO, ông Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, cho biết tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) phiên thứ 27, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu thanh tra dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam.

Theo đó, Tổng Bí thư yêu cầu phải có kết luận thanh tra hai dự án này trước 31-3-2025. Cùng với đó phải triển khai ngay các biện pháp để đưa hai bệnh viện này vào sử dụng, không để lãng phí kéo dài. Đây là hai dự án đầu tư công bị kéo dài, được Ban Chỉ đạo chọn để xử lý ngay theo tinh thần "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Tổng Bí thư yêu cầu phải thanh tra ngay dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2
Ông Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, thông tin tại buổi họp báo chiều 31-12. Ảnh: NN

Kết luận tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo ngày 30-10, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí lớn, dư luận xã hội quan tâm, theo đúng tinh thần "xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực". Qua đó xác định rõ trách nhiệm, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tổng Bí thư yêu cầu dứt khoát phải có địa chỉ chịu trách nhiệm, vì đây là tài sản của Nhà nước, là tiền của Nhân dân. Trước mắt cần rà soát, xử lý dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn, trong đó có các dự án bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và bệnh viện Việt Đức cơ sở 2…

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đều được Bộ Y tế phê duyệt vào tháng 12-2014, với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng (nguồn vốn ngân sách nhà nước là 4.500 tỉ đồng/bệnh viện).

Sau bốn năm xây dựng, đến tháng 10-2018, khu khám bệnh của hai bệnh viện này được khánh thành. Tuy nhiên, chỉ có khu khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở II được đưa vào sử dụng từ tháng 3-2019 đến tháng 3-2020, sau đó thông báo tạm thời dừng hoạt động. Còn Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 chỉ tạm dừng ở cắt băng khánh thành, chưa từng tiếp nhận bệnh nhân.

Từ đó, cho đến nay cả hai bệnh viện này đều bỏ hoang, cơ sở vật chất bị xuống cấp trầm trọng… và là điển hình cho những công trình đầu tư bằng vốn nhà nước nhưng bỏ hoang không sử dụng.

Trước thực trạng trên, sau kỳ họp 7, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Hà Nam tiếp tục kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương đưa hai bệnh viện này đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân tỉnh Hà Nam nói riêng, và các địa phương trong khu vực nói chung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.