Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức còn nhiều vướng mắc trong việc thanh toán

(PLO)- Liên quan đến việc đưa vào sử dụng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, phương án giải quyết đang được báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến việc đưa vào sử dụng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, tại cuộc toạ đàm - trao đổi thông tin y tế chiều 14-6, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, phương án giải quyết đang được báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý.

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức còn nhiều vướng mắc trong việc thanh toán ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định Bộ đang rất quyết liệt triển khai các nội dung liên quan đến cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức

Theo Bộ trưởng, từ khi bà về nhận nhiệm vụ, Bộ Y tế đã mời Thủ tướng Chính phủ xuống thăm cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập tổ công tác để giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Trong thời gian qua, tổ công tác đã rà soát tất cả các quy định của pháp luật, thực trạng việc triển khai cơ sở 2 của các bệnh viện này, các gói thầu triển khai thực hiện. Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ để triển khai xây lắp đã đạt được mức độ rất cao, từ 80-90%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn vướng mắc trong quá trình thanh toán các dự án này.

Theo bà Lan, hiện nay, một tổ công tác gồm các thành viên của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng phương án để báo cáo lên Chính phủ đề xuất các giải pháp làm sao nhanh chóng nhất đưa các bệnh viện này vào sử dụng, trong đó có những cơ chế phải Chính phủ quyết định. Hiện phương án này đã trình Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế tiếp tục tích cực tham mưu để triển khai nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất làm thế nào để giải quyết những vướng mắc với mục đích làm sao cơ sở 2 của 2 bệnh viện sớm hoàn thiện đưa vào phục vụ nhân dân. Các Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai sẵn sàng tiếp nhận các cơ sở này.

"Hiện nay phương án để giải quyết xử lý vấn đề liên quan đến cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đang được báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý. Đây không phải là một việc dễ dàng, có những cái chúng ta chưa có quy định của pháp luật vì thế cần báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết theo quy định" - Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin.

Thông tin thêm, Bộ trưởng này cho biết, vào chiều ngày 13-6, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đã họp cùng tổ giúp việc để rà soát các nội dung liên quan đến cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ Y tế khẳng định đang rất quyết liệt chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan đến cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.