Thành phố trực thuộc Thủ đô phải có cơ chế vượt trội, đột phá nhất

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng mô hình “thành phố trong thành phố” của Hà Nội không nên là đơn vị hành chính cấp huyện, mà phải mang tư duy đột phá, có cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-8, Đại học Luật và thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học góp ý dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi. Nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng cơ chế để phát triển và quản lý các đô thị Bắc sông Hồng và phía Tây (Hoà Lạc- Xuân Mai) của Hà Nội.

Cần trao cơ chế vượt trội, đột phá

Phát biểu tại hội thảo, TS. Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Luật Hà Nội nhấn mạnh vấn đề hình thành các đô thị vệ tinh, mô hình thành phố trong thành phố của Hà Nội thời gian tới đặc biệt quan trọng.

Theo TS. Hùng bản chất của đô thị vệ tinh nhằm giảm tải và hỗ trợ cho đô thị lõi. Từ đó, đặt ra một vấn đề đối với Hà Nội phải có quy hoạch tổng thể và phát triển hệ thống giao thông công cộng để đảm bảo tính độc lập nhưng vẫn có sự kết nối của đô thị vệ tinh với đô thị lõi.

Theo ông Hùng, trong Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và trong dự thảo luật Thủ đô sửa đổi có đề cập đến đô thị vệ tinh của Thủ đô. Cụ thể, hướng của Hà Nội là phát triển 2 thành phố phía Bắc (Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn với tính chất là đô thị dịch vụ và hợp tác quốc tế) và thành phố phía Tây (khu Xuân Mai - Hòa Lạc) với tính chất và chức năng đô thị khoa học - công nghệ và phát triển giáo dục - đào tạo.

Ông Hùng cho rằng, hướng phát triển 2 đô thị trên là để giảm tải cho các quận nội thành, tuy nhiên hiện nay dự luật đang thiết kế các đô thị mới này theo tư duy cũ. Hai đô thị này vẫn khoác ‘áo đồng phục’ như các quận các của TP Hà Nội.

TS Chu Mạnh Hùng

Ông Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Luật Hà Nội (Ảnh: Trọng Phú)

“Quy định như dự thảo cho thấy thành phố mới vẫn chỉ là đơn vị hành chính cấp huyện. Thành phố phía Bắc và phía Tây của Thủ đô với tính chất là đô thị vệ tinh nên cần có quy định vượt trội so với đơn vị hành chính khác. Nếu không, chúng ta sẽ lặp lại như câu chuyện TP Thủ Đức của TP. HCM”, TS. Hùng nói.

Ông bày tỏ lo ngại các đô thị trên lặp lại “vết xe đổ” quá tải dân số và hạ tầng xã hội ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) hay trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu (quận Thanh Xuân)…

“Chúng ta cần phải có cách nhìn, tư duy mới đối với những thành phố trực thuộc Thủ đô. Cần phải có những quy định đặc thù, vượt trội cho các đô thị này phát triển”, TS. Hùng nhấn mạnh.

Phân cấp, phân quyền mạnh hơn

Góp ý cho dự luật, bà Đàm Thị Diễm Hạnh, Trường đại học Mở Hà Nội, cho biết, một trong điểm mới quan trọng của dự luật là việc thành lập chính quyền thành phố trực thuộc Thủ đô bên cạnh hệ thống chính quyền hiện có là cấp quận, huyện, thị xã.

Theo bà Hạnh, dự luật quy định về nội dung này (điều 15 và 16 dự thảo Luật) còn khá “khiêm tốn”, cần quy định đầy đủ hơn về tổ chức, hoạt động của chính quyền thành phố trực thuộc Thủ đô.

Hội thảo sửa Luật Thủ đô

Quang cảnh hội thảo khoa học góp ý dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi diễn ra ngày 1-8 (Ảnh: Trọng Phú)

“So với chính quyền cấp quận, huyện, thị xã hiện nay thì các quy định cho chính quyền “thành phố trong thành phố” chưa nổi bật. Theo dự thảo, chính quyền thành phố thuộc Thủ đô chỉ được thực hiện 2 nhiệm vụ khác so với chính quyền quận, huyện về mặt tổ chức. Như vậy là chưa xứng đáng với vai trò, vị trí, đặc thù và yêu cầu của mô hình này…” - bà Hạnh nói.

Từ cơ sở phân tích nêu trên, bà Hạnh đề xuất cần có các quy định cụ thể hóa thẩm quyền của thành phố thuộc thủ đô trong dự thảo luật theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Bà Hạnh cũng đề nghị, dự luật cần tăng cường quyền hạn, nhiệm vụ cho cơ quan này với những thẩm quyền tương đương cấp sở thuộc Thủ đô.

Tăng thẩm quyền cho UBND và Chủ tịch UBND TP trực thuộc Thủ đô như: trao thêm quyền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đầu tư công; trao quyền chủ động quyết định các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị; phòng, chống kẹt xe, ngập nước… để có đủ công cụ pháp lý thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình…

Tại Hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, cùng một thời điểm, Hà Nội có 3 nhiệm vụ: Hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi), Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.

Cả ba nhiệm vụ này đang triển khai đồng loạt, nếu làm tốt sẽ giúp cho Hà Nội tháo gỡ được các điểm nghẽn để phát triển nhanh, bền vững.

Nguyễn Văn Phong

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong

Ông nhấn mạnh đây là 3 việc quan trọng, có mối liên hệ mật thiết với nhau và rất cần những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ giới trí thức của Thủ đô.

Ngay sau hội thảo, các ý kiến tham luận, góp ý sẽ được TP Hà Nội, Ban soạn thảo, các cơ quan chức năng xem xét, nghiên cứu nhằm bổ sung các luận cứ khoa học kịp thời bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.