Hà Nội đề xuất đưa 9 chính sách lớn vào Luật Thủ đô sửa đổi

(PLO)- Hà Nội đề xuất 9 nhóm chính sách lớn trong Luật Thủ đô (sửa đổi) để tháo gỡ các điểm nghẽn, gây cản trở cho sự phát triển KTXH của thành phố…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-7, Đảng uỷ khối các trường Cao đẳng, Đại học tại Hà Nội cùng Trường Đại học Luật Hà Nội, Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức buổi họp báo về hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi”.

Ông Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội, cho biết hội thảo sẽ diễn ra vào sáng 1-8, do Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Sở Tư pháp Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội đồng tổ chức.

Hội thảo có sự tham gia của 350 đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia, các cơ sở đào tạo, đội ngũ trí thức, các đại biểu đến từ các cơ quan trung ương và TP Hà Nội.

Ông Hùng cho hay, hội thảo sẽ tập trung tham luận, góp ý cụ thể vào dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi với 9 nhóm chính sách lớn. Trong đó có chính sách tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thu hút sử dụng nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô; chính sách phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông; chính sách quản lý sử dụng đất đai; phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội; liên kết và phát triển Vùng Thủ đô…

Luật Thủ đô sửa đổi

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội thông tin về hội thảo góp ý Luật Thủ đô (sửa đổi) (Ảnh: Trọng Phú)

Chia sẻ thêm về nội dung hội thảo, ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội cho biết, 9 nhóm chính sách được tập hợp trên 16 nội dung bao quát của thành phố. Các tham luận đóng góp đối với 9 nhóm chính sách này là căn cứ cung cấp cho các cơ quan chuyên môn đưa vào luật để sát với thực tiễn hơn.

Sau cuộc hội thảo, Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu để làm sáng rõ hơn một số vấn đề để Luật Thủ đô sửa đổi đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ phát triển mới.

“Về 9 lĩnh vực này, lĩnh vực nào cũng quan trọng, chúng tôi đã lựa chọn các tham luận có tính khả thi cao, là giải pháp cho những vấn đề mà TP đang gặp phải trong quá trình phát triển kinh tế xã hội những năm qua cũng những điểm nghẽn mới phát sinh”, ông Sơn nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.