Tàu hải quân Mỹ rời khỏi biển Việt Nam

(PLO)- Ngày 28-7, tàu Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 đã rời Đà Nẵng sau hai tuần thực hiện các hoạt động đào tạo về ứng phó thiên tai, trao đổi các vấn đề chuyên môn về y tế và xây dựng, tiến hành các sự kiện về hợp tác y tế và quan hệ cộng đồng.  

Đây là năm thứ bảy tàu đến thăm Việt Nam trong suốt 11 năm qua. Và đây là năm đầu tiên ba tàu: USNS MERCY (T-AH 19), tàu Nhật bản Shimokita (LST 4002) và tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam, Khánh Hòa (K-123) tham gia sứ mệnh tại Đà Nẵng.

Lần đầu tiên tàu Khánh Hòa đón các bác sĩ hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam thực hiện các chương trình hợp tác y tế về phẫu thuật và nha, kết hợp cùng các nhân viên y tế của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương.

“Với xấp xỉ vài chục chương trình y tế phức tạp đã được hoàn thành, Đối tác Thái Bình Dương 2016 là một thành công vang dội nhờ vào việc lập kế hoạch đáng kinh ngạc và việc cung cấp chăm sóc y tế tầm cỡ thế giới của các đồng nghiệp Việt Nam” - Đại tá, sĩ quan chỉ huy bộ phận trang thiết bị điều trị y tế (MTF) USNS Mercy (T-AH 19), ông Peter Roberts, phát biểu.

Tàu Mỹ rời biển Việt Nam

"Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 đã giúp nâng cao khả năng và tăng cường các đối tác trong khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác đa quốc gia với người dân Việt Nam” - Đại tá Takeshi Okada, Chỉ huy Đội tàu số 1, Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản trên tàu Shimokita, cho biết.

Nét mới trong chương trình năm nay là có một hội thảo cứu trợ thiên tai do Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn Việt Nam và Đối tác Thái Bình Dương 2016 đồng chủ trì.

Bốn dự án xây dựng, sửa chữa riêng biệt cũng đã được các quân nhân của Việt Nam, Nhật Bản, công binh hải quân và kỹ sư Hoa Kỳ hoàn thành tại Trường Tiểu học Hòa Phú, Trạm Y tế phường Chính Gián, Trường Mầm non Rạng Đông và Trường Chuyên Biệt Tương Lai. Các nhân viên của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương đến từ tàu Mercy và tàu Shimokita đã quét vôi Trường Chuyên Biệt Tương Lai trong dự án quan hệ cộng đồng.

Tại Đà Nẵng, chín thành viên của ban nhạc Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã biểu diễn ở nhiều trường học khác nhau và có hai buổi biểu diễn dành cho công chúng tại đường Bạch Đằng và Công viên Biển Đông và tại buổi tiệc chiêu đãi chung trên tàu Shimokita.

“Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng các hoạt động giao lưu trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 đã giúp nâng cao khả năng và tăng cường các đối tác trong khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác đa quốc gia với người dân Việt Nam” - Đại tá Takeshi Okada, Chỉ huy Đội tàu số 1, Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản trên tàu Shimokita, cho biết.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius khi tham gia vào các sự kiện tại Đà Nẵng cho hay: “Tôi đã chứng kiến các kết quả đạt được trong hai tuần qua, từ việc phối hợp nhịp nhàng buổi diễn tập tìm kiếm và cứu nạn đến việc sửa chữa và nâng cấp tại các địa điểm trên khắp Đà Nẵng. Tôi tin rằng dù nâng cấp trường học, cung cấp các dịch vụ y tế hay thảo luận các biện pháp ứng phó với thảm họa, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng lòng tin và quan hệ vững chắc cho việc phối hợp hiệu quả đem lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam”.

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 tập trung vào việc nâng cao quan hệ và khả năng phối hợp đa quốc gia thông qua trao đổi kiến thức và huấn luyện chung, bảo đảm các quốc gia thành viên luôn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó cùng nhau một cách hiệu quả khi thảm họa xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.