Tàu bệnh viện lớn nhất thế giới của Mỹ trở lại Nha Trang

(PLO)- Tàu USNS Mercy - tàu bệnh viện lớn nhất thế giới của Hải quân Hoa Kỳ trở lại TP Nha Trang (Khánh Hòa), bắt đầu các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống thảm họa thiên tai.

Chiều 17-5, tàu bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Hoa Kỳ - được xem là tàu bệnh viện lớn nhất thế giới - đã trở lại TP Nha Trang (Khánh Hòa), bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2018-PP 18 tại tỉnh Khánh Hòa.

Tàu bệnh viện USNS Mercy trên vịnh Nha Trang. Ảnh: TẤN LỘC

Lãnh đạo các cơ quan hữu trách, đại diện lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa đã ra cầu cảng Nha Trang chào đón các chỉ huy chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2018, các sĩ quan, thủy thủ đoàn tàu Mercy.

Đại diện cơ quan hữu trách tỉnh Khánh Hòa chào đón các chỉ huy tàu USNS Mercy. Ảnh: TẤN LỘC

Thông tin với báo giới trong buổi họp báo, Đại tá David Bretz, Chỉ huy Đội tàu khu trục 31, chỉ huy của PP 18, cho biết chương trình Đối tác Thái Bình Dương là hoạt động hỗ trợ nhân đạo, chuẩn bị cứu trợ thiên tai đa quốc gia thường niên lớn nhất được tiến hành ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là năm thứ 13, PP được tổ chức với sự tham gia của hơn 800 nhân viên quân sự, dân sự đến từ các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Anh, Úc, Pháp, Peru, Sri Lanka cùng một số tổ chức như Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Project Hope…

Lãnh đạo các cơ quan hữu trách tỉnh Khánh Hòa chào đón các chỉ huy chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2018. Ảnh: TẤN LỘC

Cũng theo Đại tá David Bretz, PP 18 có sự tham gia của tàu bệnh viện USNS Mercy, tàu hậu cần USNS Brunswick của Hải quân Hoa Kỳ, tàu vận tải IDS OSUMI của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Đây là lần thứ chín PP được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ hai tại tỉnh Khánh Hòa.

Các chỉ huy PP 18 thông tin với báo giới. Ảnh: TẤN LỘC

Theo Đại tá Peter Roberts, Chỉ huy trưởng tàu USNS Mercy, tàu bệnh viện này thực hiện các nhiệm vụ tại các chặng dừng ở Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Việt Nam. Tàu Mercy sẽ dừng tại vịnh Nha Trang đến ngày 2-6. Chương trình sẽ tổ chức, thực hiện 14 sự kiện liên quan đến huấn luyện, đào tạo hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa; 20 sự kiện quan hệ cộng đồng, trong đó có bốn dự án xây mới, sửa chữa trường học, bệnh xá; 14 chương trình văn nghệ của các ban nhạc thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có 100 hoạt động liên quan đến hợp tác, trao đổi chuyên môn y tế.

Trên boong tàu USNS Mercy. Ảnh: TẤN LỘC

Trong thời gian trên, nhóm chỉ huy PP18 của Hoa Kỳ, Nhật Bản sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa. “Các hoạt động của PP 18 nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước tham gia chương trình” - Đại tá David Bretz nhấn mạnh.

Theo một chỉ huy của tàu USNS Mercy, tàu bệnh viện này vốn làm nhiệm vụ chăm sóc y tế khẩn cấp, tại chỗ cho các lực lượng chiến đấu của Hoa Kỳ. Hiện nay, tàu chủ yếu làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa thiên tai.

Tàu có 12 phòng mổ được trang bị đầy đủ, 999 giường bệnh cùng đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại. Tàu được trang bị một boong máy bay trực thăng có khả năng tiếp nhận trực thăng cỡ lớn, cùng khu vực tiếp nhận bệnh nhân trên biển.

Tàu bệnh viện Mercy vốn được chuyển đổi từ tàu chở dầu, được đưa vào biên chế từ năm 1986.

Một số hình ảnh bên trong tàu bệnh viện USNS Mercy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.