Tạo chuyển biến, nâng cao vị thế ngành tư pháp TP.HCM

(PL)- Ông Huỳnh Văn Hạnh tái đắc cử bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau một ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc vào chiều 30-5.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 người. Ở phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành diễn ra ngay sau đó, ông Huỳnh Văn Hạnh, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Sở Tư pháp, đã được bầu làm bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm tám người, trong đó có sáu đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết.

Tại phiên bế mạc, đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp TP.HCM lần thứ IX, với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, mục tiêu tổng quát được nghị quyết đưa ra là tập trung lãnh đạo, xây dựng đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện, sâu sắc về chất lượng và hiệu quả công tác tư pháp, nâng cao vị thế, vai trò của ngành tư pháp TP; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ông Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM, tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Văn Hạnh và Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nghị quyết cũng đặt ra nhiệm vụ xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên và công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lãnh đạo các đoàn thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập thể và từng cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, nghị quyết đề cập đến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nhiệm vụ tham mưu cho UBND TP xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao năng lực thi hành pháp luật, đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo công tác này được tổ chức thực hiện, thống nhất, đúng pháp luật...

Nghị quyết cũng đề ra nhiệm vụ nghiên cứu, đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030”; tập trung rà soát quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính... Đồng thời, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng và quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; theo dõi, nắm vững tình hình thực hiện công tác này tại cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm (nếu có)...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.