Ông Huỳnh Văn Hạnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp
TÁ LÂM
(PLO)- Ông Huỳnh Văn Hạnh – Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Sở Tư pháp - đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 30-5, Đảng bộ Sở Tư pháp TP.HCM đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có ông Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM.
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 người. Trong số này có ông Huỳnh Văn Hạnh – Giám đốc Sở Tư pháp, bà Phan Thị Bình Thuận – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Lê Đức Thanh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Mai Ngọc Phước – Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM...
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: HOÀNG GIANG
Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên đầu tiên. Ông Huỳnh Văn Hạnh – Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Sở Tư pháp đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu tại đại hội, ông Huỳnh Văn Hạnh cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Hạnh hứa với kinh nghiệm công tác quản lý nhiều năm qua, ông sẽ cố gắng, nổ lực hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới này.
Cũng tại đại hội, các đại biểu đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm tám người, gồm sáu đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết.
Ông Huỳnh Văn Hạnh – Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM phát biểu tại đại hội. Ảnh: HOÀNG GIANG
Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Vũ Hữu Minh (Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM) đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020.
Theo ông Minh, một trong những dấu ấn đầu tiên mà Đảng ủy Khối đánh giá cao đối với Đảng bộ Sở Tư pháp là luôn thể hiện được sự đoàn kết và thống nhất cao trong Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ.
“Nội dung rất nhiều, công việc chuyên môn không ngừng tăng, nhất là Đảng bộ Sở Tư pháp được UBND TP giao cho rất nhiều nội dung nằm ngoài chương trình kế hoạch với thời gian rất gấp, nhưng Sở đã luôn vượt khó, có nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả” - ông Minh nói và đánh giá nhiệm kỳ qua Đảng bộ Sở Tư pháp đã ghi dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, đơn cử như trong cải cách hành chính có giải pháp “kiềng ba chân”.
Ông Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM, phát biểu tại đại hội. Ảnh: HOÀNG GIANG
Ngoài ra, ông Minh cũng đánh giá mặc dù tập trung nhiều công việc, nhưng Đảng bộ Sở Tư pháp đã luôn kỷ luật, chấp hành tốt các nội dung chỉ đạo, nghị quyết, chương trình của Đảng ủy Khối. Bên cạnh đó, việc nêu gương cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Sở Tư pháp cũng thể hiện rất tốt. Tính bao quát, choàng gánh trong hoạt động cũng đã được thể hiện rõ nét.
Về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ mới mà Đảng ủy Sở Tư pháp đề ra, ông Vũ Hữu Minh cho rằng đó là điểm sáng. Trong đó, có những giải pháp không chỉ mang tính định hướng mà còn rất cụ thể, tính khả thi cao. “Có những chỉ tiêu đạt thì đặt mục tiêu cao hơn, hoặc chất lượng tốt hơn. Còn những chỉ tiêu chưa đạt thì phấn đấu, nổ lực, quyết tâm thực hiện...”, ông Minh nói.
Trên cơ sở đó, ông Minh đề nghị trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ Sở Tư pháp cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động và cần phải chủ động nhiều hơn nữa. “Khối lượng công việc chuyên môn rất nhiều, có những việc đột xuất được UBND TP giao cũng rất khó, nhưng nhiệm kỳ tới chúng ta không thể kêu UBND TP giảm công việc, càng không thể tăng thời gian lên, mà chỉ có thể quyết tâm thực hiện, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó năng suất và chất lượng công việc sẽ tăng lên”, ông Minh nói và mong muốn Đảng bộ Sở Tư pháp có nhiều đột phá hơn nữa.
Bên cạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tính nêu gương của đảng viên, ông Minh cũng đề nghị Đảng bộ Sở Tư pháp cần đặt thêm mục tiêu về sự nêu gương của tổ chức đảng và hệ thống chính trị.
Cuối cùng, ông Minh kỳ vọng và đặt hàng Đảng bộ Sở Tư pháp trong nhiệm kỳ mới được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn là lá cờ đầu trong hoạt động chuyên môn của ngành tư pháp. Muốn vậy, Đảng bộ Sở Tư pháp cần phải nổ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu, giải pháp đề ra.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.