Sở Tư pháp TP.HCM luôn phản ứng nhạy bén vì sự phát triển
TÁ LÂM
(PLO)- Đảng ủy Sở Tư pháp TP.HCM luôn phản ứng nhạy bén đối với các vấn đề chủ trương, chính sách liên quan đến ngành tư pháp để tham mưu kịp thời cho UBND TP.HCM...
Sáng 30-5, Đảng bộ Sở Tư pháp TP.HCM đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có ông Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM.
Đảng bộ Sở Tư pháp là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM. Đảng bộ Sở Tư pháp hiện có 15 chi bộ trực thuộc và 204 đảng viên.
Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: HOÀNG GIANG
Luôn phản ứng nhạy bén, hướng về cơ sở
Báo cáo tại đại hội, bà Phan Thị Bình Thuận – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM - cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị.
Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở Tư pháp cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành tư pháp và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực hành chính tư pháp.
Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM báo cáo tại đại hội. Ảnh: HOÀNG GIANG
"Đảng ủy Sở Tư pháp thực hiện cải tiến phương pháp chỉ đạo, điều hành, luôn phản ứng nhạy bén đối với các vấn đề chủ trương, chính sách liên quan đến ngành tư pháp. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Tiếp tục thực hiện chủ trương hướng về cơ sở để giải quyết những điểm nghẽn trong công tác tư pháp địa phương" - bà Thuận nói.
Đáng chú ý, việc tham mưu, tư vấn cho UBND TP, các sở ngành, quận huyện được Sở Tư pháp thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giúp hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND TP đạt hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ tư vấn liên quan đến các dự án đầu tư, sử dụng đất...
Theo bà Thuận, nhờ nghiên cứu xây dựng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, cách làm mới, hiệu quả như giải pháp “kiềng ba chân” (giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - C53 - Sở Tư pháp TP.HCM)... mà đến nay Sở Tư pháp đã giảm tỉ lệ hồ sơ trễ hẹn xuống dưới 5%.
Đánh giá về những kết quả đạt được, bà Thuận khẳng định nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt các nhiệm vụ được giao trong 7 chương trình đột phá của Thành ủy và sáu chương trình trọng điểm của Đảng ủy Khối.
Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Tư pháp quan tâm thực hiện thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra Sở Tư pháp, Văn phòng Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Bà Phan Thị Bình Thuận cũng nhìn nhận công việc của ngành tư pháp ngày càng nhiều, tính chất công việc đa dạng trong khi biên chế được giao còn hạn chế (biên chế trong nhiệm kỳ giảm 20,1%). Một số quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa đầy đủ. Tình trạng giấy tờ giả, người giả tham gia các giao dịch công chứng, chứng thực ngày càng diễn biến tinh vi, phức tạp và gia tăng...
Một số thủ tục hành chính có tính liên ngành cần sự phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị... đã tạo áp lực lớn cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: HOÀNG GIANG
5 mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ mới
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, bà Thuận cho biết Đảng ủy Sở Tư pháp xác định mục tiêu: “Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện, sâu sắc về chất lượng và hiệu quả công tác tư pháp, nâng cao vị thế, vai trò của ngành tư pháp thành phố.
Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng, phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên và công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lãnh đạo các đoàn thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”.
Trong số các chỉ tiêu, Sở Tư pháp phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn, đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc hàng năm. Hàng năm có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, bị xử lý kỷ luật. Trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 30 đảng viên mới...
Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, bà Phan Thị Bình Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP - cho biết Đảng ủy Sở Tư pháp sẽ tham mưu cho UBND TP xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.
Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030”; tập trung rà soát quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính...
Để làm được điều đó, bà Thuận đưa ra nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh Đảng ủy Sở Tư pháp sẽ tổ chức thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các đề án, chương trình do ngành tư pháp chủ trì; sâu sát, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công việc của cấp dưới; đeo bám bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác.
Ngoài ra, Đảng ủy Sở Tư pháp cũng sẽ cải tiến lề lối làm việc, phân công rõ trách nhiệm từng lĩnh vực, công việc chuyên môn; đề cao trách nhiệm cá nhân về kết quả công tác không để xảy ra các vi phạm, yếu kém, trì trệ... Kiên quyết xử lý kỷ luật những hành vi vi phạm, gây phiền hà, nhũng nhiễm khi thực hiện công vụ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.