(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý pháp luật phải rõ ràng, ổn định, khả thi, minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Xét xử phải bảo đảm độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, nâng cao tính thuyết phục của bản án...
(PLO)- Hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, tên gọi mới là Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban.
(PLO)- Việc triển khai và thực hiện thành công Tòa án điện tử sẽ góp phần xây dựng một nền tư pháp liêm chính, công bằng, hiệu quả và vì con người.
(PLO)- Trong năm 2025, TAND khu vực 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được cờ thi đua của TAND Tối cao.
(PLO)- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đánh giá kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp được chú trọng.
(PLO)- PGS.TS Nguyễn Tất Viễn cho rằng cải cách tư pháp không chỉ là hoàn thiện thể chế mà còn hướng tới xây dựng nền tư pháp liêm chính, hiện đại, vì con người.
(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM luôn cổ vũ và đồng hành với tiến trình cải cách tư pháp của nước nhà, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.
(PLO)- Cách mạng về tổ chức bộ máy đang mở ra cơ hội để đẩy mạnh cải cách tư pháp nhưng cải cách thế nào thì cần bám sát các quan điểm, tư tưởng của Đảng.
(PLO)- Để kinh tế tư nhân phát triển, chuyên gia cho rằng cần cải cách hoạt động tư pháp, rút ngắn tối đa thời gian, giảm tối đa chi phí, đảm bảo minh bạch, công bằng trong giải quyết tranh chấp hợp đồng, giảm thiểu rủi ro pháp lý, nhất là rủi ro hình sự...
(PLO)- Tại tòa, nếu có bên buộc tội - VKS mà không có bên gỡ tội – luật sư thì quá trình tranh tụng gần như khó có thể thực hiện được.
(PLO)- Trong phương án chi 26.900 tỉ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách 2023, dự kiến chi cho quốc phòng 2.000 tỉ, an ninh 4.000 tỉ, giao thông 19.380 tỉ, cải cách tư pháp 1.520 tỉ.
(PLO)- Giải thích nhiều nội dung tại dự thảo luật, Chánh án TAND Tối cao nói mong muốn của cơ quan soạn thảo là nâng tầm nền tư pháp nước nhà ngang với trình độ quốc tế.
(PLO)- Luật sư với vai trò là người bào chữa cho bị cáo hay người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đều góp phần tích cực vào việc bảo vệ công lý, bảo vệ nền pháp chế XHCN.
(PLO)- Vai trò của đội ngũ luật sư đang từng bước được nâng cao, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ các quyền, tự do dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể xã hội.