Tài xế tự ý lắp đèn ưu tiên chạy xe ở quận 3 bị phạt 5 triệu đồng

(PLO)- CSGT TP.HCM đã mời làm việc và xử phạt 5 triệu đồng đối với tài xế ô tô tự ý lắp đèn tín hiệu giống xe ưu tiên khi lưu thông trên đường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-3, Phòng CSGT Công an TP.HCM (Tổ địa bàn quận 3) đã mời ông HTP làm việc và lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng do hành vi tự ý lắp đặt, sử dụng đèn tín hiệu giống xe ưu tiên trên ô tô cá nhân.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiến hành tịch thu thiết bị đèn ưu tiên gắn sai quy định.

đèn ưu tiên.jpg
CSGT TP.HCM làm việc với ông P. Ảnh: CTV

Trước đó, vào ngày 5-3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc ô tô biển số trắng di chuyển trên đường Lý Chính Thắng (quận 3, TP.HCM), phía sau xe bật đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục, giống hệ thống đèn tín hiệu được trang bị cho xe ưu tiên.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặt ra nhiều nghi vấn về việc cá nhân tự ý lắp đặt thiết bị này trên xe không thuộc diện ưu tiên.

Screenshot 2025-03-07 093207.png
Ô tô biển trắng trên đường Lý Chính Thắng (quận 3) bật đèn xanh đỏ nhấp nháy như xe ưu tiên. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT tiến hành xác minh và xác định ông HTP là tài xế điều khiển phương tiện trong đoạn clip. Ngay sau đó, ông P được mời đến làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi vi phạm.

Tại buổi làm việc, ông P thừa nhận đã tự ý lắp đặt và sử dụng hệ thống đèn tín hiệu trên ô tô của mình dù phương tiện không thuộc nhóm xe được quyền ưu tiên. Ông P cam kết sẽ tháo bỏ thiết bị này ngay lập tức và cam kết không tái phạm.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính ông P số tiền 5 triệu đồng, thu hồi đèn ưu tiên trái phép theo quy định.

Lực lượng CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân tuân thủ đúng các quy định về phương tiện giao thông, không tự ý lắp đặt các thiết bị có thể gây nhầm lẫn với xe ưu tiên. Trường hợp phát hiện các phương tiện vi phạm, người dân có thể phản ánh với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.