Chủ xe biển trắng tự ý gắn đèn giống xe ưu tiên có thể bị xử phạt ra sao?

(PLO)- Theo Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP.HCM hành vi lắp thêm đèn nháy hậu giống đèn xe ưu tiên là hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây trên mạng xã hội truyền tay nhau về một clip một ô tô con lắp đèn nhấp nháy giống đèn xe ưu tiên phía sau kính hậu của xe khiến nhiều người khó chịu.

Nhiều người thắc mắc chủ xe tự ý lắp loại đèn này trên xe có đúng quy định hay không?

Clip được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Trao đổi với PLO, Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết theo Khoản 16 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định hành vi lắp đặt, sử dụng thiết bị ánh sáng trên xe cơ giới (bao gồm xe ô tô) gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ là hành vi bị nghiêm cấm.

Xét thấy, hành vi lắp thêm đèn nháy hậu như trong clip là hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 3, điểm b khoản 11, điểm a khoản 13 Điều 13 Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP.HCM

Cụ thể, người điều khiển xe ô tô lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe (trừ đèn sương mù dạng rời được lắp theo quy định) thì bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là phải khôi phục lại tính năng kỹ thuật của đèn theo quy định, tháo bỏ đèn lắp thêm không đúng quy định; và bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm.

xe ưu tiên
Xe có biển trắng mang BKS 51A-002.42. Ảnh: Cắt từ clip

Theo Luật sư, bên cạnh việc vi phạm quy định pháp luật, đèn nháy hậu còn gây chói mắt, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông, làm tăng nguy cơ tai nạn. Ngoài ra, xe có thể không đạt tiêu chuẩn kiểm định, ảnh hưởng đến việc đăng kiểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm