(PLO)- Trong lúc hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ phà ra đảo Cát Bà đông nghẹt, một tình huống khẩn cấp xảy ra khi cháu bé 5 tuổi bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe cần đưa đi cấp cứu ngay.
(PLO)- Cục CSGT hướng dẫn khi phát hiện tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, chủ động quan sát, đi sát về phía lề đường bên phải hoặc dừng hẳn để nhường đường.
(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng chấn chỉnh việc quản lý, lắp đặt và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên sau khi xuất hiện nhiều bất cập trong thực tế.
(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xử lý kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các xe lắp đèn, còi ưu tiên trái quy định.
(PLO)- Tiếng còi xe cứu thương là mệnh lệnh từ trái tim, nơi mỗi giây phút đều là cuộc đua giành giật sự sống. Để tối ưu hóa nguồn lực và rút ngắn mọi khoảng cách địa lý, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đã đề xuất giải pháp căn cơ nhằm chuẩn hóa quy trình và phân định rõ công năng phương tiện.
(PLO)- Loạt phóng sự điều tra “Xe cứu thương kêu cứu” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM từ ngày 5-1-2026 khiến dư luận ngỡ ngàng, không chỉ “sốc” vì những câu chuyện xảy ra bên trong cabin của những xe vốn mang sứ mệnh cứu người.
(PLO)- Nếu chứng minh được người bệnh đang nguy kịch trên xe thì đó sẽ là bằng chứng chứng minh cho tình thế cấp thiết; khi đó người vi phạm sẽ không bị xử phạt hành chính.
(PLO) - Một tài xế ô tô tại TP.HCM vừa bị CSGT lập biên bản xử phạt vì không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ.
(PLO)- Xe tang tuy được xếp vào nhóm phương tiện ưu tiên, nhưng không thuộc diện "được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông".
(PLO)- Dù đã được yêu cầu dừng lại, nhưng nam thanh niên vẫn điều khiển xe máy vượt qua ô tô của CSGT, tông bị thương một công an đang làm nhiệm vụ.
(PLO)- Theo Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP.HCM hành vi lắp thêm đèn nháy hậu giống đèn xe ưu tiên là hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.
(PLO)- Vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cứu thương thì sẽ không xử phạt. Vậy người điều khiển có bắt buộc phải vượt đèn đỏ để nhường đường hay không, nếu không vượt có bị phạt không?
(PLO)- CSGT đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.
(PLO)- Hành vi vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên, được coi là hành động trong tình thế cấp thiết, sẽ không bị xử phạt.
(PLO)- Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định việc nhường đường cho xe ưu tiên là tình huống không còn cách nào khác, vì lợi ích lớn hơn nên sẽ không bị phạt nếu chẳng may vượt đèn đỏ, leo lề.
(PLO)- Nghị định 151/2024 quy định 8 loại xe được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên có hiệu lực từ 1-1-2025.
(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2024 quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác. Theo Nghị định, 10 đối tượng được miễn thu phí sử dụng đường bộ cao tốc khi lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác bao gồm:
(PLO)- Dự thảo Nghị định quy định 7 loại xe thuộc đối tượng lắp đặt, sử dụng tín hiệu xe ưu tiên gồm xe chữa cháy, xe quân sự, xe Công an, xe kiểm sát, xe cứu thương...
(PLO)- Bộ Công an đề xuất 7 loại xe thuộc đối tượng lắp đặt, sử dụng tín hiệu xe ưu tiên gồm xe chữa cháy, xe quân sự, xe Công an, xe kiểm sát, xe cứu thương...
(PLO)- Phòng CSGT TP.HCM kiểm tra các trường hợp xe lắp thiết bị ưu tiên như đèn, còi không đúng quy định, lạm dụng tín hiệu từ 1-7 đến hết 31-12-2024.