Sử dụng VNeID lấy ý kiến của Nhân dân về sửa Hiến pháp 2013

(PLO)- Cùng với sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013, các vấn đề quan trọng khác như rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, sửa đổi Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND cũng được đề cập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-5, Tổng thư ký Quốc hội (QH) Lê Quang Tùng đã chủ trì buổi họp báo thông tin về kỳ họp thứ 9, QH khóa XV.

Tại buổi họp báo, PV đã đặt nhiều câu hỏi, tập trung vào việc sửa đổi Hiến pháp 2013, rút ngắn nhiệm kỳ QH và sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, không tổ chức chính quyền cấp huyện.

Sửa 8/120 điều của Hiến pháp 2013

Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH, thông tin Trung ương, Bộ Chính trị đã đề cập đến việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013. Đảng ủy QH đã phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy MTTQ và các cơ quan trung ương nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung. Kết quả nghiên cứu đã được báo cáo với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

P3-SUA-HIEN-PHAP.jpg
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng chủ trì buổi họp báo.
Ảnh: QH

“Vừa rồi, Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH đã có tờ trình gửi các đại biểu QH và sẽ được báo cáo cụ thể tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9” - bà Thủy nói.

Theo bà Thủy, nội dung sửa đổi tập trung vào các điều quy định về MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các quy định về chính quyền địa phương tại Chương 9, Hiến pháp 2013. “Số điều mà Hiến pháp dự kiến sửa đổi, bổ sung là 8/120 điều” - bà Thủy cho hay.

Theo bà Thủy, UBTVQH sẽ trình QH thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp và ủy ban này sau đó sẽ dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp như được quy định tại Điều 120 Hiến pháp 2013.

Việc lấy ý kiến của nhân dân sẽ được thực hiện từ ngày 6-5, kéo dài dự kiến một tháng. Sau thời gian này, Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp sẽ tổng hợp ý kiến của nhân dân, ý kiến của đại biểu QH để báo cáo QH. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 dự kiến sẽ thông qua vào ngày 26-6 để tạo cơ sở pháp lý thông qua các luật khác.

“Cũng có ý kiến nói lấy ý kiến của nhân dân trong vòng một tháng là hơi gấp nhưng vì các nội dung sửa đổi, bổ sung cũng không nhiều. Chính phủ cũng đề xuất ngoài các hình thức lấy ý kiến truyền thống thì sẽ áp dụng lấy ý kiến thông qua ứng dụng VNeID” - bà Thủy cho hay.

Cùng với sửa đổi Hiến pháp 2013, QH cũng sẽ sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử QH và HĐND để đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn.

“UBTVQH thống nhất báo cáo QH xin rút ngắn nhiệm kỳ QH và HĐND các cấp trước ba tháng để khi kết thúc Đại hội XIV Đảng thì kiện toàn bộ máy, nhân sự” - bà Thủy cho hay.

Chỉ định chủ tịch UBND tỉnh, xã sau hợp nhất chỉ là chuyển tiếp

Báo chí cũng nêu vấn đề về việc chỉ định chủ tịch UBND, HĐND và các chức danh lãnh đạo của các đơn vị hành chính sau sáp nhập làm sao để bảo đảm tính công khai, minh bạch, bảo đảm tiêu chuẩn, tiêu chí và phù hợp luật pháp.

Theo bà Thủy, trong Kết luận 150 Bộ Chính trị đã yêu cầu thực hiện chế độ chỉ định các chức danh lãnh đạo thay vì bầu cử. Đây là cơ chế chưa được thực hiện trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính hai lần gần đây. Bởi hai lần đó thì cơ bản hệ thống các cấp đơn vị hành chính vẫn giữ nguyên.

“Tuy nhiên, trong lần sắp xếp này có sự khác biệt. Đó là sáp nhập xã, sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện. Các cơ quan thuộc chính quyền cấp huyện cũng kết thúc hoạt động. Để đáp ứng yêu cầu sắp xếp cán bộ ở các đơn vị hành chính mới thì Bộ Chính trị có chỉ đạo phải chỉ định và bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo ở HĐND, UBND…

Việc này cũng chỉ thực hiện trong năm 2025 và được ghi trong Nghị quyết của QH về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 ở điều khoản chuyển tiếp. Sau năm 2025, các chức danh lãnh đạo của UBND, HĐND vẫn sẽ thực hiện theo cơ chế bầu cử” - bà Thủy giải thích.

Vẫn theo bà Thủy, đến nay 63/63 tỉnh, TP đã gửi đề án sáp nhập về Bộ Nội vụ. Bộ sẽ báo cáo Chính phủ, hoàn thiện đề án và gửi đến UBTVQH. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp sẽ thẩm tra đề án này sau khi Chính phủ hoàn thiện và trình QH xem xét.

Về nguồn kinh phí cho sắp xếp, tinh gọn, ông Phan Đức Hiếu, Ủy ban Kinh tế - Tài chính, cho biết theo Chính phủ trình thì có hai nguồn. Một là số dư từ nguồn cải cách tiền lương năm 2024, hai là nguồn tích lũy cải cách tiền lương cho năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.