63 tỉnh, thành đã gửi đề án sáp nhập về Bộ Nội vụ

(PLO)- Tính đến thời điểm này, 63 tỉnh, thành đã gửi đề án sáp nhập về Bộ Nội vụ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp sẽ thẩm tra đề án này sau khi Chính phủ hoàn thiện và trình Quốc hội xem xét.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, sáp nhập xã, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV cũng sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều luật để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương.

Đây là thông tin được bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, nói tại họp báo về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, diễn ra chiều 4-5.

Hai nguồn ngân sách dành chi cho tinh gọn, sáp nhập

Theo bà Thủy, điều quan trọng không chỉ là phân cấp, phân quyền mà là sự chủ động của các cơ quan được giao quyền sau khi phân cấp, phân quyền.

Bà Thủy cho hay đến nay, 63/63 tỉnh đã gửi đề án sáp nhập về Bộ Nội vụ. Bộ sẽ báo cáo Chính phủ, hoàn thiện Đề án và gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp sẽ thẩm tra đề án này sau khi Chính phủ hoàn thiện và trình Quốc hội xem xét.

63 tỉnh, thành đã gửi đề án sáp nhập về Bộ Nội vụ
Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Ảnh: QH

Về nguồn kinh phí cho sắp xếp, tinh gọn, ông Phan Đức Hiếu, Ủy ban Kinh tế - Tài chính, cho biết trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 có rất nhiều khoản chi, trong đó có khoản miễn học phí cho học sinh các cấp học, nguồn kinh phí 3% theo định hướng của Nghị quyết 57.

Thẩm tra ngân sách lần này, ông Hiếu cho hay “ngày càng khó” vì giống như “con nhà nghèo”. Ủy ban Kinh tế - Tài chính luôn thẩm định các khoản chi ngân sách theo tính cần thiết, khả thi bên cạnh tính phù hợp thẩm quyền của Quốc hội.

“Cái gì buộc phải chi thì phải chi. Chẳng hạn phần chi trả cho chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức… trong công cuộc tinh gọn, sáp nhập thì buộc phải chi” - ông Hiếu nói.

Theo ông, nguồn ngân sách chi cho công cuộc tinh gọn, sáp nhập lần này theo Chính phủ trình thì có hai nguồn. Một là số dư từ nguồn cải cách tiền lương năm 2024, hai là nguồn tích lũy cải cách tiền lương cho năm 2025.

“Đến lúc này, qua thẩm tra, các khoản dự toán chi này vẫn chưa ảnh hưởng đến cân đối vĩ mô. Năm 2025 có nhiều diễn biến khó lường, các chính sách về tài chính, tài khóa sẽ được xem xét kỹ lưỡng” - ông Hiếu nói.

Tích cực tháo gỡ điểm nghẽn thể chế

Bà Nguyễn Phương Thủy cũng cho hay Chính phủ và Quốc hội luôn nhận thức rõ hệ thống luật pháp còn nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, chưa rõ ràng cụ thể và phải có giải pháp tháo gỡ cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề mới.

Cuối nhiệm kỳ trước, Chính phủ và Quốc hội đã rà soát, tổng kết và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Tại các kỳ họp Quốc hội, công tác này đều được ưu tiên.

Tại Kỳ họp thứ 9, với việc dự kiến thông qua 34 dự luật, 11 Nghị quyết… trong đó có nhiều dự luật theo hướng “một luật sửa nhiều luật” trong các lĩnh vực đầu tư, ngân sách, tư pháp… Quốc hội đã dành một thời lượng rất lớn của kỳ họp để tháo gỡ điểm nghẽn.

"Việc này nhắm đến phục vụ công cuộc tinh gọn bộ máy, tạo điều kiện thuận lợi cho đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57, tháo gỡ điểm nghẽn trong đầu tư – kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác" - bà Thủy cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.