'Sở Khoa học & Công nghệ Đà Nẵng nên tổ chức lại còn 3 phòng'

(PLO)- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng nghiên cứu khoa học phải bám sát nhu cầu, đi vào thực tiễn.

Sáng 28-9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa làm việc với Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) Đà Nẵng và câu chuyện nhiều đề tài khoa học nghiên cứu xong “bỏ tủ” được mang ra mổ xẻ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ảnh: TẤN VIỆT

Đánh giá về hoạt động nghiên cứu khoa học của Sở KH&CN, ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho rằng khả năng ứng dụng đề tài nghiên cứu vào thực tiễn hạn chế.

Hai năm qua có 100 đề tài, trong đó có nhiều đề tài hay như ngăn chặn nhiễm mặn nhưng Đà Nẵng vẫn đang đau đầu vì Nhà máy nước Cầu Đỏ không hoạt động được do nước nhiễm mặn. Hay như đề tài xử lý môi trường âu thuyền Thọ Quang nhưng đến giờ vẫn còn mùi hôi.

“Cần lựa chọn đề tài trong thực tiễn có thể ứng dụng, không cần quá quy mô, có nghiên cứu mà không đưa vào ứng dụng được. Nghiên cứu phải xuất phát từ thực tiễn”, ông Trung cho hay.

Khẳng định những đánh giá trên là xác đáng, ông Trương Quang Nghĩa đề nghị Sở KH&CN phải tiên phong tham mưu nên đặt hàng nghiên cứu gì. Để làm được việc này, cần bám sát các trụ cột của Đà Nẵng như xây dựng TP môi trường, TP khởi nghiệp sáng tạo

Nhìn vào mô hình tổ chức bộ máy của Sở KH&CN gồm bảy phòng, ông Nghĩa cho hay thực ra chỉ cần ba phòng là được. Bởi nhiều phòng giao thoa nhiệm vụ lẫn nhau, rất khó làm việc.

“Thu hút nhân tài về nhìn cơ chế phòng ban thế này ai dám về, không ai làm nổi. Cần phải thay đổi cơ cấu bộ máy nếu không thì không thu hút được nhân tài”, ông Nghĩa nói.

Về việc này, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cũng nhìn nhận Sở KH&CN đang có sự dàn trải nhân lực, cần tinh gọn bộ máy.

Dẫn chứng Trung tâm Công nghệ sinh học (Sở KH&CN) ba lần điều chỉnh quy hoạch giống như đang đối phó, ông Nghĩa cho hay 70% đất TP thuộc huyện Hòa Vang nhưng giờ lại không có một Trung tâm Công nghệ sinh học nào.

“Không phải nói có Trung tâm Công nghệ sinh học chỉ mang đi khoe, còn thực tế nay đây mai đó”, ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cũng đề nghị Sở KH&CN tận dụng đội ngũ nhân lực ở các trường đại học, đó là lợi thế. “Cái khó nhất là ra đề bài… Ví như trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, làm thế nào để nâng cao năng suất lao động của Đà Nẵng. Năng suất lao động là yếu tố quyết định. Đề nghị Sở quan tâm, sớm trả lời câu hỏi này”, ông Nghĩa nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.