(PLO)- Làm sao để các đề tài nghiên cứu khoa học không bị "mắc kẹt" tại phòng thí nghiệm. TS Trần Thị Ngọc Diệp đã chỉ rõ các "cửa ải" chuyển giao công nghệ và cách giúp nhà khoa học tư duy về thị trường ngay từ khi bắt đầu đặt bút nghiên cứu.
(PLO)- Vì sao đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ tại các trường đại học không hề nhỏ nhưng nguồn thu mang lại vẫn khiêm tốn? Bên cạnh câu chuyện "lệch pha" nhu cầu doanh nghiệp, nỗi ngại rủi ro pháp lý và thủ tục hành chính của các nhà khoa học đang là rào cản lớn.
(PLO)- Các chuyên gia đã chia sẻ những rào cản khiến nghiên cứu khoa học từ các trường đại học chưa được ứng dụng ra thị trường và đề xuất các giải pháp để khắc phục.
(PLO)- Những "lùm xùm" về tính trung thực và sự chênh lệch quá lớn giữa năng lực thực tế của học sinh với độ phức tạp của các đề tài nghiên cứu khoa học khiến dư luận đặt nghi vấn về tính liêm chính trong một sân chơi trí tuệ vốn rất ý nghĩa.
(PLO)- Tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, TP.HCM có 10 đề tài đạt giải, trong đó có một giải Nhất thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
(PLO)- Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) đã từng bước khẳng định hướng đi nhất quán, xây dựng mô hình phát triển dựa trên “kiềng ba chân”: nghiên cứu khoa học - tư vấn chính sách - nâng cao chất lượng đào tạo, qua đó hình thành một hệ sinh thái học thuật năng động, hiện đại và gắn kết với nhu cầu của đất nước.
(PLO)- Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đã từng bước khẳng định vị thế là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín, với định hướng phát triển gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
(PLO)- TP.HCM sẽ thí điểm nhiều chính sách "sandbox" thể hiện tư duy mạnh dạn, đột phá của TP.HCM nhằm đưa các nghiên cứu khoa học từ "ngăn tủ" ra thị trường.
(PLO)- Với hy vọng có thể phát triển "đèn đường sống" từ cây phát quang, một nhóm các nhà khoa học ở Trung Quốc vừa thành công tạo ra loại sen đá có khả năng phát quang trong thời gian dài.
(PLO)- Đến năm 2030, cả nước dự kiến phát triển 15-20 trường đại học công lập có năng lực, uy tín, thế mạnh hàng đầu về nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo
(PLO)- Các nhà khoa học cảnh báo ô nhiễm nhựa tác động đến "mọi giai đoạn đời sống con người" và đang khiến thế giới thiệt hại ít nhất 1.500 tỉ USD mỗi năm.
(PLO)- Dự thảo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chỉ quy định miễn trừ trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra cho Nhà nước; liên quan đến NSNN và kinh phí của doanh nghiệp Nhà nước.
(PLO)- Với các diễn biến chính sách gần đây của Tổng thống Trump, đặc biệt liên quan sinh viên quốc tế, giới quan sát cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt nguy cơ chảy máu chất xám và đánh mất những bộ óc tài năng nhất vào tay các quốc gia khác.
(PLO)- Các đại biểu bày tỏ ủng hộ luật hóa tinh thần “chấp nhận rủi ro” trong nghiên cứu khoa học nhưng đề nghị làm rõ nội hàm của việc này, tránh lạm dụng.
(PLO)- TP.HCM đặt mục tiêu nâng tỉ lệ khai thác thương mại hóa từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt 8 - 10%.
(PLO)- Quốc hội vừa thông qua chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam sản xuất chíp bán dẫn tới 10 nghìn tỉ đồng…
(PLO)- ĐH Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu bổ nhiệm 100 giáo sư thỉnh giảng trong giai đoạn 2025-2030, họ sẽ làm việc theo cơ chế bán thời gian.
(PLO)- ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển giáo sư thỉnh giảng từ tháng 3-2025 và chỉ tiêu năm 2025, 2026 sẽ bổ nhiệm được 50 giáo sư.
(PLO)- Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là nơi quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới.
(PLO)- Là một trong số ít nhà khoa học nữ đi theo con đường nghiên cứu về não bộ, trong suốt 12 năm theo nghề, TS Hà Thị Thanh Hương đã nhận được nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước.