Bí thư Đà Nẵng yêu cầu công khai sổ đỏ, giấy phép xây dựng

(PLO)- Sổ đỏ, giấy phép xây dựng (GPXD) là những thứ mà bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành công khai cho người dân biết.

Sáng 2-8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa có buổi làm việc với Sở TT&TT TP Đà Nẵng. Tại đây, nhiều vấn đề về sự công khai, minh bạch thông tin cho người dân được ông Nghĩa đặt ra.

Theo bí thư Đà Nẵng, dù TP có thứ hạng cao ở các bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính… nhưng Cổng thông tin điện tử TP lại không được đánh giá cao.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ảnh: TẤN VIỆT

Cho rằng đang có “cái gì đó không thật” trong các thứ hạng Đà Nẵng đạt được thời gian qua, ông Nghĩa cảnh báo TP sẽ tụt hậu so với các địa phương trong thời gian tới nếu không có sự quan tâm đúng mức đến các chỉ số này.

“Đề nghị các đồng chí hết sức lưu ý, không thể chủ quan nữa rồi. Đến lúc chúng ta mong muốn ở tốp 10 chứ không còn tốp đầu nữa đâu” - ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cho rằng điều lo lắng của TP là cho đến bây giờ câu chuyện dữ liệu cơ sở của TP vẫn còn chưa rõ ràng. Nếu không khẩn trương sửa đổi thì TP sẽ tụt hậu rất nhanh.

Bí thư Đà Nẵng đặt ra yêu cầu cho Sở Xây dựng là phải công khai GPXD các công trình.

“Giấy phép này cấp cho tòa nhà này, bất cứ ai cũng có thể biết được là nó bao nhiêu tầng, tỉ lệ xây dựng bao nhiêu, giải pháp xây dựng… có gì mà phải bí mật. Nhiều người bảo nhà thầu công khai cái đó thì bị mấy nhà cung cấp suốt ngày gọi điện. Cái đó không phải là câu chuyện quản lý nhà nước mà là quan hệ doanh nghiệp với nhau. Còn Nhà nước cần minh bạch cái này” - ông Nghĩa nói.

Về sổ đỏ nhà đất, ông Nghĩa cũng khẳng định là đương nhiên phải công khai, không có chuyện gì giấu giếm cả.

“Hay là lại sợ lộ tên ông nọ, ông kia? Sợ lộ tên nhưng đấy cũng là một cách công khai, minh bạch. Ai sợ cái đó? Mấy ông quan chức à, hay là ai, mấy nhà buôn? Tới đây thêm một nấc nữa là đánh thuế về nhà đất thì đấy cũng là cái cơ sở. Còn những cái khác chẳng có cái gì mà không minh bạch cả. Vấn đề là chúng ta đang làm chậm thôi” - ông Nghĩa nói.

Về hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Bí thư Trương Quang Nghĩa nêu rõ mục đích là cho mọi người có thể tiếp cận vào dịch vụ này ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và hạn chế tiếp xúc con người. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.