Sẽ xử nghiêm kẻ bức tử cây xanh

(PL)- Hàng loạt cây xanh đang phát triển tốt lại héo úa, chết dần với nhiều dấu hiệu cho thấy đã bị sát hại.

“Thời gian qua, trên địa bàn TP việc xâm hại cây xanh đường phố diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp như đốn hạ trái phép, chặt ngang thân, gốc cây hoặc sử dụng hóa chất để đầu độc cây chết dần để buộc phải đốn hạ”. Sở GTVT TP.HCM vừa báo cáo với UBND TP về thực trạng cây xanh trên địa bàn TP bị xâm hại.

Hàng cây che bảng quảng cáo chết bất thường

Gần đây xảy ra hàng loạt cây xanh bị bức tử. Theo thống kê của Sở GTVT, đó là hai cây viết trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 1), cây sọ khỉ trên đường Tân Kỳ-Tân Quý (quận Tân Phú), hai cây dầu cổ thụ trên đường Hòa Hảo (quận 11) và đường Tôn Thất Tùng (quận 1). Ngoài ra, hai cây lim sét trên đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2) cũng bị giết hại.

Đặc biệt, như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sáu cây me tây liền kề trồng trên vỉa hè tại địa chỉ 60C Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình) đang sinh trưởng, phát triển tốt đã chết “tức tưởi”. Sở GTVT cho biết đây là vụ xâm hại cây xanh đường phố nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận và người dân. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được cá nhân, tổ chức phá hại cây xanh để xử lý.

“Các cây xanh này đang phát triển tốt, góp phần tạo cảnh quan đẹp cho tuyến đường Trường Sơn, khu vực cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, vào giữa tháng 3-2016, các cây me tây này đồng loạt bị xuống lá và chết dần trong khi các cây lân cận khác trên tuyến đường vẫn bình thường” - Sở GTVT thông tin.

Cũng theo Sở GTVT, khi kiểm tra thì phát hiện dưới các gốc cây me tây có mùi hóa chất lạ và kiểng cỏ trồng xung quanh bị héo queo, chết cả. Khảo sát xung quanh khu vực, các cây xanh này không ảnh hưởng, cản trở mặt tiền, lối ra vào công trình hay nhà dân. Sở GTVT thông tin: “Trước khi bị chết, các cây này có tán cây phát triển rất xanh tốt nên có phần che khuất những bảng quảng cáo của Công ty Cổ phần Quảng cáo Sài Gòn được đặt tại đây (hướng từ đường Trường Sơn nhìn vào). Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác định được cá nhân, tổ chức nào đã cố tình phá hại các cây xanh này”.

Dãy sáu cây me tây trước sân bay Tân Sơn Nhất đồng loạt chết dần trong khi các cây lân cận vẫn bình thường. Ảnh: TRUNG THANH

Làm điểm, xử lý kẻ hại cây xanh để răn đe

Sở GTVT cho biết thông qua những trường hợp này, các đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh theo địa bàn thuộc Sở đều có văn bản gửi chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ, phối hợp điều tra, xử lý. Tuy vậy, trong các vụ việc này, do thiếu thông tin phản hồi hoặc nếu có thì cũng không có kết quả do không bắt được quả tang nên hầu như không có “kết quả xử lý”.

Để ngăn chặn tình trạng bức tử cây xanh, Sở GTVT kiến nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi xâm hại cây xanh. Các cơ quan này cũng hỗ trợ, phối hợp Thanh tra Sở GTVT, Khu Quản lý giao thông đô thị và Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn trong việc xử lý những vụ xâm hại cây xanh.

Sở này cũng kiến nghị UBND TP chỉ đạo các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng các chương trình cụ thể như “khu phố tự quản” hoặc “dân tự quản”… để người dân địa phương được biết và cùng tham gia bảo vệ cây xanh.

Đặc biệt, “UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ điều tra, xử lý nghiêm một số vụ điển hình như trên tuyến đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình), đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 1)… nhằm răn đe, ngăn chặn tình trạng phá hại cây xanh đang diễn ra ngày càng phổ biến trên địa bàn TP” - Sở GTVT kiến nghị.

Một nguyên lãnh đạo Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM nhận định hầu hết các vụ sát hại cây xanh là vì “họ” không muốn cây cản trở mặt tiền nhà, trụ sở nhà hàng, công ty…

Theo vị này, để tránh bị phát hiện, họ thường thuê người giả dạng công nhân cây xanh xuống đốn cây. Tinh vi hơn, họ dùng hóa chất đổ xuống gốc cây. Với hành vi này, khi phát hiện cây héo chết thì đã muộn, không thể cứu được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.