Cây xanh chết bất thường: Nghi bị đầu độc bằng hóa chất

(PLO)- Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM nhận định tình trạng xâm hại cây xanh thời gian gần đây rất nghiêm trọng, có vụ sau khi đổ hóa chất vào cây xong còn bỏ sót lại can nhựa đựng hóa chất…

Ngày 21-4, tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết đơn vị này đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM về tình trạng xâm hại cây xanh trên địa bàn TP thời gian gần đây. Theo đó, tình trạng xâm hại cây xanh đang xảy ra nhiều và rất nghiêm trọng.

“Từ đầu năm 2016 đến nay đã có nhiều cây xanh loại lớn chết bất thường. Qua kiểm tra, chúng tôi ghi nhận dưới các gốc cây bị chết thường có mùi hôi, nghi là hóa chất độc hại” - một cán bộ của Công ty Công viên Cây xanh cho biết.

Sáu cây me tây nằm phía trước biển quảng cáo lớn ở đường Trường Sơn chết bất thường. Ảnh: KB

Cụ thể, trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn gần Công viên Tao Đàn, quận 1) có hai cây sọ khỉ và một cây sao đen cổ thụ bị xuống lá, héo úa bất thường. Dưới các gốc cây này đều phát hiện có hùi hóa chất. Riêng cây sao đen, công nhân chăm sóc cây còn phát hiện có hai can nhựa còn sót lại tại hiện trường.

Trên đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình, gần sân bay Tân Sơn Nhất) dưới gốc sáu cây me tây chết bất thường cũng có mùi hóa chất. Theo ghi nhận của các đơn vị liên quan, kiểng cỏ và mảng xanh quanh gốc cây cũng bị héo úa…

Dưới gốc cây sọ khỉ chết khô trên đường Cách Mạng Tháng Tám có mùi hóa chất. Ảnh: KB

Ngoài những vụ cây chết nghi do bị đầu độc, Công ty Công viên cây xanh còn phát hiện trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Quý, quận Tân Phú) có một cây điệp phèo heo cao to bị một số người dùng cưa cắt thân cây…

Một cán bộ của Sở GTVT TP.HCM cũng cho hay các vụ xâm hại cây xanh nói trên đã được Công ty Công viên cây xanh và các Khu quản lý giao thông đô thị của Sở lập biên bản, phản ánh tới chính quyền địa phương để nhờ công an điều tra, xử lý.

Theo thống kê của Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM, trong năm 2015 trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 162 vụ xâm hại cây xanh với số lượng cây bị xâm hại hơn 730 cây. Hiện Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM đang được giao duy tu, chăm sóc, bảo quản khoảng 90.000 cây xanh trên đường phố, chủ yếu ở các tuyến đường lớn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.