Bứng dưỡng 14 cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng

(PLO)- Sáng 19-4, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP bắt đầu tiến hành di dời, bứng dưỡng 14 cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM) để phục vụ cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên. 

14 cây sọ khỉ được bứng dưỡng, di dời về Công viên Gia Định thuộc nhóm có đường kính nhỏ hơn 1 m, chiều cao trên 18 m.

9 giờ sáng, các nhân viên Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP tiến hành việc đào hố, cắt rễ và bó các gốc cây được bứng dưỡng.

Các nhân viên Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP đang tiến hành bứng dưỡng cây sọ khỉ trước nhà máy đóng tàu Ba Son, sáng 19-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Dự kiến, quá trình bứng dưỡng, di dời 14 cây sọ khỉ chia làm ba giai đoạn: Giai đoạn 1: dự kiến từ ngày 19-4 đến 29-4 sẽ bứng dưỡng bảy cây, giai đoạn 2 từ ngày 3-5 đến 17-5 sẽ  bứng dưỡng ba cây, giai đoạn 3 từ ngày 25-5 đến 18-6 sẽ bứng dưỡng bốn cây còn lại.

Các nhân viên Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP đang đào hố để bó rễ cây. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo đại diện Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP, các cây cổ thụ được bứng dưỡng di chuyển về công viên Gia Định chăm sóc và trồng lại.

Các nhân viên Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh TP đang cắt vải bố để bó gốc các cây Sọ Khỉ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Riêng hai cây sọ khỉ có đường kính 1 m đã được Ban quản lý đường sắt đô thị TP đưa ra phương án bứng dưỡng nhưng do xét thấy quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân nên tạm thời chưa đến giữa tháng 5 mới có phương án xử lý chi tiết.

Các cuộn dây dùng để bó chặt lớp vải bố bên ngoài gốc cây. Ảnh: HOÀNG GIANG

Qúa trình bó gốc cây được tiến hành kỹ lưỡng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lớp dây kiếng được bó bên trong gốc, kế đến là lớp vải bố, sau cùng là dây chì cột chặt bên ngoài. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chằng dây vào cây để tiến hàng kéo cây lên xe cẩu. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nhân viên công ty cây xanh đang mắc dây từ thân cây vào cần cẩu để đưa cây lên xe. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cắt những rễ cây dư ra để tiến hành bó gốc được dễ dàng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cây xanh được nâng lên xe cẩu. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cây sọ khỉ đầu tiên được bứng dưỡng mang lên xe cẩu. Ảnh: HOÀNG GIANG

Được biết toàn bộ số cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng là cây sọ khỉ (hay còn gọi là cây xà cừ, phần lớn được trồng từ thời Pháp thuộc có tuổi thọ trên 60 năm), là loại cây đã được UBND TP đưa vào danh mục cây cấm trồng trên đường phố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.