Sau vụ cháy 4 người tử vong, hơn 1.200 hộ dân TP.HCM tháo dỡ 'chuồng cọp'

(PLO)- Đến nay, tại TP.HCM có 1.215 nhà ở kết hợp kinh doanh tháo gỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-1, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM, cho biết vụ cháy nhà làm chết bốn người ở 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh vẫn đang được điều tra theo quy định pháp luật.

Thượng tá Trần Xuân Phương thông tin nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nếu xảy ra sự cố cháy, nổ sẽ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

chuong-cop-cong-an-tp.hcm.jpg
Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Thực tế trong năm 2025, đã xảy ra 157 vụ cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, làm chết 15 người, ước tính thiệt hại về tài sản hơn 2,3 tỉ đồng.

Một trong những nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các vụ cháy là tình trạng bịt kín ban công, lô gia và lối thoát nạn bằng “chuồng cọp”, lồng sắt, bảng quảng cáo, biển hiệu, khiến nhà ở bị biến thành không gian kín.

Khi xảy ra cháy, khói, khí độc và nhiệt không thể thoát ra ngoài, nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, làm người bên trong mất khả năng hô hấp và không còn đường thoát nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, cứu người.

Trước thực trạng đó, Công an TP đã tham mưu UBND TP triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, tập trung triển khai các giải pháp cấp bách, gồm: Tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có giải pháp ngăn cháy khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC bảo đảm hạn chế cháy nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Đặc biệt, sau vụ cháy ngày 5-12-2025 tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh làm bốn người tử vong, Công an TP đã tham mưu UBND tập trung vào đối tượng nhà ở và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, Công an TP đã phối hợp với sở, ngành, địa phương tổng rà soát, khảo sát, vận động các hộ dân tháo gỡ “chuồng cọp” và mở lối thoát nạn thứ hai, sử dụng hệ thống bảng quảng cáo ngoài trời đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác thoát nạn, chữa cháy và CNCH.

“Lực lượng chức năng được huy động làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ, bám sát địa bàn, thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động trực tiếp, tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong cộng đồng” - Thượng tá Phương nói.

Song song đó, các tổ công tác mang theo phương tiện, dụng cụ để trực tiếp hỗ trợ người dân tháo gỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai và khắc phục các vi phạm về cơi nới, chiếm dụng không gian chung, qua đó bảo đảm điều kiện phục vụ thoát nạn, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau thời gian triển khai thực hiện kế hoạch, đến nay đã kiểm tra 8.386 lượt nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Qua kiểm tra phát hiện 64 hành vi vi phạm về PCCC, xử phạt 64 vụ với tổng số tiền hơn 165 triệu đồng.

Đến nay đã có 1.215 nhà ở kết hợp kinh doanh tháo gỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai, sử dụng bảng quảng cáo ngoài trời đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác thoát nạn, chữa cháy và CNCH. Gần 1.000 cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; đã hướng dẫn, tuyên truyền 18.220 lượt nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC.

Lãnh đạo PC07 cho biết kế hoạch này đang được tiếp tục thực hiện đến ngày 31-3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.