Bộ Công an ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy và ứng dụng 'Báo cháy 114'

(PLO)- Ứng dụng “Báo cháy 114” cho phép người dân gửi hình ảnh, video, định vị hiện trường, góp phần rút ngắn “thời gian vàng” trong xử lý sự cố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy (PCCC), ứng dụng “Báo cháy 114” và triển khai Kế hoạch quản lý, vận hành, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Le-Van-Tuyen.jpg
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, Công an các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Công an các địa phương trên cả nước.

Theo Bộ Công an, trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, chủ trương chuyển đổi số của Nhà nước và quy định của Luật PCCC, Bộ đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong xây dựng hạ tầng dữ liệu và hệ thống truyền tin báo cháy. Ngày 14/10/2024, Bộ Công an phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC”, giao Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì triển khai.

baochay.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Đề án nhằm xây dựng hệ thống quản lý tập trung, liên thông, tích hợp dữ liệu, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, giám sát PCCC và CNCH đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh số hóa thông tin quản lý nhà nước về PCCC; rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý tin báo cháy, sự cố.

Hệ thống tích hợp tiếp nhận tin báo từ tổng đài 114 và ứng dụng “Báo cháy 114”, có xác thực qua VNeID.

PCCC&CNCH.jpg
Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại buổi lễ.

Việc này giúp hạn chế tin báo nặc danh, nâng cao độ chính xác thông tin trong tình huống khẩn cấp. Ứng dụng “Báo cháy 114” cho phép người dân gửi hình ảnh, video, định vị hiện trường, góp phần rút ngắn “thời gian vàng” trong xử lý sự cố.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu chuyển đổi từ mô hình chỉ huy, chữa cháy truyền thống sang mô hình chỉ huy, điều hành dựa trên dữ liệu số và công nghệ theo thời gian thực; thể hiện bước tiến trong hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, từ quản lý thủ công sang quản trị dữ liệu số, từ bị động sang chủ động, nhanh và hiệu quả hơn.

Để hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương hoàn thiện kiến trúc tổng thể, bảo đảm an toàn, ổn định, dễ mở rộng, thuận lợi cho kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Bo-Cong-an.jpg
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai Luật PCCC; sớm xây dựng kế hoạch lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy tại các công trình, khu vực trọng điểm theo quy định. Công an các địa phương tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ việc quản lý, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC, CNCH.

Đối với doanh nghiệp và người dân, việc kết nối hệ thống truyền tin báo cháy không chỉ là yêu cầu pháp luật mà còn góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhân dịp này, Bộ Công an phát động phong trào thi đua 300 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC và hệ thống truyền tin báo cháy trên phạm vi toàn quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.