Sau sắp xếp, UBND TP Cần Thơ mới và các sở, ngành dự kiến có 10.374 cán bộ, công chức

(PLO)- Theo thống kê, sau sáp nhập dự kiến sẽ có 6.931 cán bộ, công chức của Sóc Trăng, Hậu Giang về TP Cần Thơ mới công tác trong khối các cơ quan hành chính thuộc chính quyền TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ UBND TP Cần Thơ, qua rà soát hiện trạng, tổng số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được giao theo định mức của 3 tỉnh, TP Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang là 67.508 biên chế. Trong đó, TP Cần Thơ 22.419 biên chế; tỉnh Sóc Trăng 28.960 biên chế; tỉnh Hậu Giang 16.129 biên chế).

TP Cần Thơ họp sau khi đi khảo sát nhà ở công vụ
Lãnh đạo TP Cần Thơ họp với các sở, ngành liên quan sau khi đi khảo sát trụ sở dự kiến cải tạo làm nhà ở công vụ chiều 23-5. Ảnh: NHẪN NAM

Trên cơ sở sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức của TP Cần Thơ sau khi hợp nhất, sáp nhập tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang; căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, TP Cần Thơ (mới) sẽ thực hiện tiếp nhận nguyên trạng 63.540 CBCCVC hiện có mặt của 3 tỉnh, thành để sắp xếp, bố trí tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cụ thể, khối các cơ quan thuộc và trực thuộc Thành ủy là 786 CBCCVC (trong đó 302 CBCCVC của TP Cần Thơ, 273 CBCCVC tỉnh Sóc Trăng và 211 CBCCVC tỉnh Hậu Giang).

Khối các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là 368 CBCC (trong đó 106 CBCC TP Cần Thơ; 186 CBCC tỉnh Sóc Trăng; 76 CBCC tỉnh Hậu Giang).

Khối các cơ quan hành chính thuộc chính quyền TP là 10.374 CBCC (trong đó 3.423 CBCC TP Cần Thơ; 3.843 CBCC tỉnh Sóc Trăng và 3.088 CBCC tỉnh Hậu Giang).

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có 52.012 viên chức (trong đó 17.155 viên chức TP Cần Thơ; 21.788 viên chức tỉnh Sóc Trăng; 13.074 viên chức tỉnh Hậu Giang).

Video: Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các sở ngành đi khảo sát trụ sở, nhà ở công vụ chiều 23-5.

Sau khi sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, dự kiến số lượng CBCCVC thực hiện sắp xếp, tinh giản theo quy định của Chính phủ trong giai đoạn 2025-2026 có khoảng 2.681 người. Tỉ lệ giảm khoảng 4%/tổng số lượng CBCCVC hiện có. Trong đó, TP Cần Thơ là 1.137 người; tỉnh Sóc Trăng 699 người; tỉnh Hậu Giang: 845 người.

Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang tổ chức rà soát, thống kê số liệu và xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, dự kiến bố trí số lượng CBCCVC và người lao động của cơ quan, tổ chức tại ĐVHC các cấp mới thành lập; dự kiến số lượng, phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với người chịu sự tác động do sắp xếp ĐVHC các cấp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định lộ trình thực hiện.

Liên quan việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCCVC và người lao động khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 20/2025 quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, chức danh viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Cạnh đó là Hướng dẫn số 01 về tiêu chí cụ thể đánh giá CBCCVC và người lao động để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và giải quyết chính sách, chế độ.

TP tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù của địa phương đối với CBCCVC và người lao động thuộc diện điều chỉnh theo Nghị quyết số 15/2013của HĐND TP quy định mức hỗ trợ cho CBCCVC được luân chuyển.

Cạnh đó, TP Cần Thơ cũng chỉ đạo các cơ quan, ban ngành của TP phối hợp với tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang để rà soát, sắp xếp, bố trí nhà ở công vụ… cho cán bộ về TP Cần Thơ mới công tác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.