Ban ODA TP Cần Thơ gặp khó về kinh phí để duy trì bộ máy và trả lương

(PLO)- Ban ODA đề xuất UBND TP Cần Thơ chấp thuận cho tạm ứng ngân sách hơn 1 tỉ đồng để duy trì hoạt động bộ máy và trả lương cho cán bộ của Ban.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức TP Cần Thơ (gọi tắt Ban ODA) vừa gửi văn bản cho UBND TP Cần Thơ về việc xem xét, chấp thuận tạm ứng ngân sách để chi lương cho cán bộ Ban ODA từ nguồn dự toán chi phí quản lý dự án đã được duyệt trong khi chờ bổ sung phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 chuyển tiếp.

Trụ sở Ban ODA TP Cần Thơ
Ban ODA TP Cần Thơ đang gặp khó khăn về kinh phí duy trì bộ máy và trả lương. Ảnh: NHẪN NAM

Theo văn bản, Ban ODA được UBND TP Cần Thơ ủy quyền làm đại diện Chủ đầu tư thực hiện quản lý hai dự án.

Trong đó có Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (dự án 3), thời gian thực hiện từ năm 2017 đến 30-6-2024.

Do các nguyên nhân khách quan về giải phóng mặt bằng, tình hình dịch bệnh... nên dự án 3 chưa thể hoàn thành vào thời điểm kết thúc hiệp định 30-6-2024.

“Hiện tại, Ban ODA đang khẩn trương phối hợp với sở, ban ngành hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án đến 30-12-2027 làm cơ sở hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án... Với khối lượng công việc còn lại cần phải thực hiện trong giai đoạn sắp tới, việc duy trì bộ máy nhân sự là cần thiết” – văn bản nêu.

Theo đó, kết thúc năm 2024, kế hoạch vốn đối ứng năm 2024 của dự án 3 còn chưa được sử dụng là gần 359 tỉ đồng, đang chờ điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án để chuyển tiếp kéo dài sang sử dụng cho năm 2025.

Cũng theo Ban ODA, theo Quyết định số 2480/2023, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt chi phí quản lý dự án 3 hơn 68,3 tỉ đồng và thời gian thực hiện đến tháng 3-2025. Năm 2024, UBND TP Cần Thơ có quyết định số 1745, phê duyệt phương án tự chủ tài chính từ tháng 1-2025 đến tháng 3-2025 với số tiền là 868 triệu (vẫn nằm trong phạm vi chi phí quản lý dự án đã được duyệt theo Quyết định số 2480/2023).

Tính đến nay, nguồn thu dự toán chi phí quản lý dự án của dự án 3 đã được UBND TP cho sử dụng đến hết tháng 3-2025 là hơn 1 tỉ đồng, bao gồm số dư năm 2024 chuyển sang năm 2025 hơn 225 triệu và dự toán được sử dụng trong quý 1-2025 là 868 triệu.

Tuy nhiên, do hiện nay dự án chưa được sử dụng Kế hoạch vốn đối ứng năm 2024 chuyển tiếp sang năm 2025 để Ban có thể rút kinh phí dự toán về chi trả hoạt động trong quý I-2025.

Cạnh đó, việc tổ chức thực hiện hoạt động của Ban ODA gặp rất nhiều khó khăn, cả điện lực và cấp nước đều có thông báo tạm ngừng cung cấp do Ban chậm thanh toán chi phí dịch vụ.

Từ đó, Ban ODA đề xuất TP Cần Thơ chấp thuận chủ trương cho phép Ban tạm ứng nguồn ngân sách với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Việc này nhằm duy trì bộ máy hoạt động quản lý dự án của Ban trong năm 2025, đồng thời thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm, chi trả lương đúng thời hạn cho cán bộ, viên chức.

Ban ODA cam kết ngay sau khi dự án 3 được phép sử dụng Kế hoạch vốn đối ứng năm 2024 chuyển tiếp sang sử dụng trong năm 2025 hoặc được phân bổ kế hoạch vốn năm 2025, Ban sẽ rút kinh phí theo dự toán được duyệt để hoàn trả về ngân sách.

Chiều 23-5, thông tin với PLO, ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ cho biết, liên quan đến đề xuất của Ban ODA, UBND TP đã giao cho Sở Tài chính tham mưu giải quyết trong tháng 5 này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.