TP Cần Thơ còn dư 500 căn nhà ở xã hội, sẽ giải quyết cho cán bộ Hậu Giang, Sóc Trăng về công tác

(PLO)- Lãnh đạo TP Cần Thơ đã đi khảo sát nhiều trụ sở dự kiến sẽ cải tạo thành nhà ở công vụ cho cán bộ từ Hậu Giang, Sóc Trăng về công tác sau khi sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã dẫn đoàn đi khảo sát thực tế một số trụ sở dự kiến sẽ cải tạo thành nhà ở công vụ và trụ sở làm việc cho cán bộ, công chức từ Hậu Giang, Sóc Trăng về TP Cần Thơ mới công tác.

lãnh đạo TP Cần Thơ khảo sát nơi dự kiến làm nhà ở công vụ
Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khảo sát nơi dự kiến làm nhà ở công vụ chiều 23-5. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, đoàn đã đi khảo sát tại Nhà khách Tây Nam Bộ, Nhà khách số 2 của Thành ủy, Khách sạn Tây Đô, Trung tâm văn hóa Ninh Kiều (tòa nhà 6 tầng đang xây, dự kiến bố trí nơi làm việc cho Ủy ban MTTQ). Tại các điểm khảo sát, lãnh đạo TP đã đến khảo sát cơ sở vật chất, nghe báo cáo hiện trạng, những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án cải tạo phù hợp.

Ngoài Nhà khách Tây Nam Bộ, Nhà khách số 2 thì còn một số trụ sở như Nhà khách 41 của UBND TP, nhà nghỉ công đoàn, dãy nhà nghỉ 20 căn sau Hội trường Thành ủy cũng được dự kiến sửa chữa để làm nhà ở công vụ trong thời gian tới.

tp-can-tho-khao-sat-nha-o-cong-vu-1.jpg
Đoàn khảo sát tại Nhà khách Tây Nam Bộ. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin lại cuộc họp tổ giúp việc số 5 hôm 21-5 đã thống nhất về việc xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ tài chính cho cán bộ, công chức khi về công tác tại TP Cần Thơ mới.

Theo đó, TP sẽ không bố trí xe đưa rước cán bộ, còn về nhà công vụ phải năm sau mới bố trí kịp. Vì vậy, TP sẽ hỗ trợ tiền thay cho việc bố trí xe đưa rước, trong giai đoạn chưa bố trí được nhà ở công vụ.

“Hiện TP còn dư 500 căn nhà ở xã hội bên Hồng Loan và Nam Long, nếu cán bộ công chức của Hậu Giang và Sóc Trăng lên mà nộp hồ sơ đủ điều kiện thì giải quyết cho mua nhà ở xã hội luôn” – ông Hiển nói.

Đối với việc cải tạo công trình thành nhà ở công vụ, ông Hiển giao cho Sở Xây dựng xin chủ trương sửa chữa, báo cáo tổ giúp việc; Đối với trụ sở làm việc thì từng sở, ngành phải đề xuất sửa chữa và đề xuất lộ trình di dời…

Ngoài ra, tổ giúp việc cũng đã thống nhất không sửa chữa nhỏ mà sửa chữa hoàn thiện vì kế hoạch di dời là di dời từng bước nên khi đi vào hoạt động sẽ có chi nhánh ở Hậu Giang, Sóc Trăng trong thời gian đầu. Chính vì vậy, từng sở ngành chủ động trong việc sửa chữa, di dời.

tp-can-tho-khao-sat-tru-so-lam-viec.jpg
Đoàn khảo sát tại tòa nhà Trung tâm văn hóa thể thao Ninh Kiều đang xây dựng. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận sau cùng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên lưu ý liên quan đến việc cải tạo, sửa chữa các trụ sở này phải có thủ tục bàn giao, giao nhận tài sản đúng quy định.

Theo ông Tuyên, qua khảo sát nhà khách Tây Nam Bộ thấy có nhiều hội trường, vì mục tiêu là làm nhà ở công vụ nên không cần hội trường, do vậy nên ngăn lại khu vực hội trường để làm thành nơi ở để tăng số lượng phòng ở.

Về nguồn vốn, ông Tuyên cũng yêu cầu Sở Tài chính rà soát để làm chuẩn ngay từ đầu. Công việc sửa chữa thống nhất giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng thực hiện.

Ngoài ra, đối với khách sạn Tây Đô, Chủ tịch TP Cần Thơ giao cho UBND TP làm các bước thủ tục bàn giao quản lý và đưa vào danh mục đấu giá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.