Sau ồn ào bị tố cáo, 1 Viện phó VKS huyện ở Cà Mau từ chức

(PLO)- Dù được kết luận không có chứng cứ nhận hối lộ, nhưng hơn 10 cán bộ đã bị xử lý trách nhiệm và Viện phó VKS huyện Ngọc Hiển từ chức. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-6, liên quan đến vụ bị tố vòi tiền dân hứa cho tại ngoại, nguồn tin của PLO xác định, ông PTN- Viện phó VKS huyện Ngọc Hiển (còn gọi là Phó viện trưởng), tỉnh Cà Mau xin từ chức và được sự chấp thuận của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ông PTN chính thức thôi chức Viện phó VKS huyện Ngọc Hiển từ 1-6-2024.

Viện phó VKS huyện Ngọc Hiển thôi chức vì liên quan vụ án Lại Phương Thuý.jpg
Ông Viện phó VKS huyện Ngọc Hiển thôi chức vì liên quan đến tố giác vòi tiền chạy tại ngoại cho Lại Phương Thuý can tội đánh bạc. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông N thôi chức sau gần một năm xảy ra việc nhiều cán bộ ở Công an và Viện kiểm sát huyện Ngọc Hiển bị người dân tố cáo vòi tiền dân.

Như PLO đã có nhiều tin, bài phản ảnh, ngày 19-12-2022, Lại Phương Thúy ở thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị bắt quả tang về hành vi đánh bài tiến lên ăn tiền nên bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Đến ngày 28-12-2022, Thúy lại bị bắt quả tang đang đánh bài ăn tiền, với số tiền tang vật là 150.000 đồng. Do tái phạm nên Lại Phương Thuý bị công an khởi tố về tội đánh bạc, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015. Ngày 19-2-2023, Thúy bị bắt tạm giam hai tháng để điều tra.

Đến cuối tháng 5-2023, ông Lại Tấn Tài, cha ruột của Lại Phương Thuý tìm đến phóng viên PLO trình bày sự việc cán bộ Công an và các bộ Viện kiểm sát vòi tiền dân. Theo ông Tài, người ta đã nói khéo yêu cầu ông đưa 40 triệu đồng sẽ giải quyết cho con gái ông là Lại Phương Thuý được tại ngoại.

Do từng công tác trước đây, ông Tài hiểu được tạm giam 2 tháng khi hết hai tháng sẽ cho tại ngoại, hơn nữa ông cũng không có đủ số tiền này. Tuy nhiên, sau đó, con gái ông tiếp tục bị gia hạn tạm giam kéo dài.

Quá bức xúc ông đã làm đơn tố cáo đến Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và tìm đến phóng viên PLO đã nhờ hỗ trợ thông tin sự việc ra trước ánh sáng công luận. Chứng cứ tố giác hành vi vòi tiền dân của ông Tài gửi kèm đơn là nhiều đoạn ghi âm trao đổi qua lại về tiền bạc và tại ngoại. Một cán bộ Công an đã nói trong đoạn ghi âm của ông Tài rằng người Bên viện kiểm sát huyện yêu cầu 40 triệu đồng sẽ ký Quyết định cho Lại Phương Thuý tại ngoại.

Một đoạn ghi âm khác ghi lại cuộc trao đổi giữa ông Tài và ông PTN- Viện phó VKS huyện Ngọc Hiển có nội dung ông N "gầy" ông Tài rằng đã nhờ bên đây thì nhờ chi bên kia cho tốn hai đầu chi phí".

Phóng viên PLO đã thông tin tố giác của ông Tài đến Ban phòng chống tham nhũng tỉnh Cà Mau và được ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh này có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng xúc tiến làm rõ ngay, xử lý nghiêm minh.

Tuy nhiên, kết luận sau đó của các tổ công tác xác định chưa có đủ chứng cứ để xử lý hình sự tội nhận hối lộ như tố giác của người dân. Tuy nhiên, có 10 cán bộ công an và Viện kiểm sát huyện Ngọc Hiển bị xử lý trách nhiệm vì vi phạm quy trình, quy định của ngành. Trong đó có ông PTN- Viện phó VKS huyện Ngọc Hiển, bị kỷ luật khiển trách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.