Vụ tố bị vòi tiền chạy tại ngoại ở Cà Mau: Có dấu hiệu nhưng chưa đủ chứng cứ

(PLO)- Phía Viện kiểm sát tỉnh Cà Mau đã có kết quả giải quyết tố cáo dấu hiệu tiêu cực của nhân viên ngành mình. Viện này kết luận một nội dung sai sự thật, một nội dung "có dấu hiệu nhưng chưa đủ chứng cứ".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, thông tin từ ông Lại Tấn Tài, ngụ huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh này vừa gửi Thông báo kết luận nội dung tố cáo của ông. Phía VKS cho rằng, nội dung tố cáo Kiểm sát viên NTĐ có dấu hiệu nhũng nhiễu là sai sự thật, còn với ông PTN, Phó viện trưởng VKSND huyện Ngọc Hiển là "có dấu hiệu nhưng chưa đủ chứng cứ".

Nhà của Lại Phương Thuý lúc bị bắt giam, bà ngoại phải qua trông coi 3 cháu nhỏ. Ảnh: TRẦN VŨ

Nhà của Lại Phương Thuý lúc bị bắt giam, bà ngoại phải qua trông coi 3 cháu nhỏ. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Tài cho biết sẽ khiếu nại kết quả trên và đang chờ phía Công an có kết luận về những thông tin tố giác của ông liên quan 1 cán bộ Công an huyện Ngọc Hiển chuyển lời chạy tại ngoại 50 triệu đồng.

Cuối tháng 5-2023, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ những thông tin liên quan tố giác của ông Lại Tấn Tài. Và hai cơ quan là Công an tỉnh Cà Mau và VKSND tỉnh này đã quan tâm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xử lý tin tố giác, tố cáo của ông Tài theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Như PLO đã thông tin, ông Tài có đứa con gái là Lại Phương Thuý, ở thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị bắt tạm giam vì tái phạm lần 2 đánh bài ăn tiền. Quá trình Thuý bị bắt, ông Tài tới lui thăm con và nhận được lời đề nghị chi 50 triệu đồng nếu muốn con gái được tại ngoại hầu tra.

Ông Tài bức xúc đã ghi âm lại nhiều cuộc thoại qua điện thoại cá nhân về nội dung bị một số cán bộ đánh tiếng đòi 40 triệu, 50 triệu đồng mới giải quyết cho con gái ông được tại ngoại chờ xét xử. Trong nhiều đoạn ghi âm có 2 đoạn rõ nội dung là lời của một cán bộ Công an nhà tạm giữ huyện Ngọc Hiển nói với ông Tài rằng có một kiểm sát viên đặt vấn đề 50 triệu đồng sẽ giải quyết hồ sơ cho con gái ông tại ngoại. Một đoạn khác thể hiện ông Phó viện trưởng Viện kiểm sát Ngọc Hiển nói với ông rằng chỉ nên nhờ một bên cho đỡ chi phí. Vị này kể qua điện thoại một cán bộ điều tra đã đến tận phòng hỏi ý kiến nhận tiền người nhà Lại Phương Thuý nhưng vị Phó viện trưởng này không trả lời đồng ý hay không.

Lại Phương Thuý được dẫn giải về nhà tạm giữ để thực hiện lệnh tạm giam tiếp theo của HĐXX sơ thẩm hôm giữa tháng 6-2023. Ảnh: TRẦN VŨ

Lại Phương Thuý được dẫn giải về nhà tạm giữ để thực hiện lệnh tạm giam tiếp theo của HĐXX sơ thẩm hôm giữa tháng 6-2023. Ảnh: TRẦN VŨ

Ngoài ra, ông Tài còn một số nhân chứng là người thân trong gia đình mình chứng kiến vị phó viện trưởng PTN đến tận nhà con gái thứ 2 của ông Tài để nói chuyện với ông Tài về khoản ủng hộ nhà tình nghĩa 40 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Lại Phương Thuý bị bắt quả tang đánh bạc tái phạm với số tiền tang vật là 150 ngàn đồng. Thuý đã bị tạm giam bằng 5 Quyết định của Công an huyện Ngọc Hiển và Toà án huyện này. Giữa tháng 6-2023, Toà án huyện Ngọc Hiển xét xử sơ thẩm tuyên Thuý phạm tội đánh bạc, phạt 6 tháng tù giam.

Tại phiên xử, HĐXX Quyết định tạm giam Thuý để đảm bảo việc thi hành bản án. Thuý đã không kháng cáo và đã thực hiện xong án tù 6 tháng, vừa được ra tù hồi đầu tuần này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.