Sắp công bố trách nhiệm vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh

(PLO)- Các cơ quan chức năng đang làm rõ việc đề bạt, bổ nhiệm không chỉ ở Bộ Công Thương mà còn ở các cơ quan có liên quan khác.

Chiều 30-11, trả lời ý kiến của cử tri quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), đại biểu Đinh Thế Huynh (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư) cho hay sự cố môi trường Formosa là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân, vì vậy đối với các dự án có nguy cơ ảnh hưởng môi trường thời gian tới sẽ được đánh giá một cách thận trọng và kỹ càng.

Về vụ việc Trịnh Xuân Thanh, theo Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, hiện tại các cơ quan chức năng đang làm rõ việc đề bạt, bổ nhiệm không chỉ ở Bộ Công Thương mà còn ở các cơ quan có liên quan khác.

“Trong những ngày tới sẽ có công bố, xác định trách nhiệm của các cơ quan liên đới chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh. Còn việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, khi đó thì Trịnh Xuân Thanh vẫn đang bị kiểm tra, chưa có biện pháp ngăn chặn nên bỏ trốn” - Thường trực Ban Bí thư cho biết.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trả lời cử tri TP Đà Nẵng nhiều vấn đề liên quan đến xử lý tham nhũng, nhà máy điện hạt nhân và Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: LÊ PHI

Về việc dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, ông Đinh Thế Huynh cho hay việc dừng dự án không phải do tầm nhìn của chúng ta có hạn. Mà vào thời điểm lúc bấy giờ, nhu cầu về điện của chúng ta rất lớn và hiện tại nhu cầu về điện để phục vụ sinh hoạt, sản xuất của chúng ta cũng rất lớn nên mới tính tới việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

“Ngoài ra, lúc bấy giờ giá điện hạt nhân rất rẻ nhưng sau sự cố điện hạt nhân tại Nhật Bản người ta đòi hỏi tăng thêm công nghệ, hệ thống phải hiện đại hơn để tránh các sự cố tương tự, vì vậy đẩy giá tăng lên gấp đôi" - Thường trực Ban Bí thư cho hay.

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, bên cạnh đó sau sự cố Formosa là bài học đắt giá về môi trường của đất nước nên chúng ta có sự nhìn nhận, thay đổi và đảm bảo sự an toàn nên cân nhắc không xây dựng nhà máy điện hạt nhân nữa.

"Thời điểm đó xác định làm nhà máy điện hạt nhân là đúng nhưng giờ có sự thay đổi” - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nói.

Về phòng, chống tham nhũng, Thường trực Ban Bí thư cũng cho rằng chúng ta kiên quyết kiên trì đấu tranh đồng bộ, cả phòng lẫn chống. Hoàn thiện pháp luật, xử lý nghiêm minh đối với tham nhũng. Đối với các vụ án tham nhũng được phát hiện thì cần phải xét xử nghiêm minh.

Ngoài ra, Thường trực Ban Bí thư cũng cho hay hiện tại Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các địa phương dừng việc xây dựng các trụ sở tốn kém để đầu tư cho phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.