Tại sao để ông Trịnh Xuân Thanh ra đi lặng lẽ?

(PLO)- “Đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết có bao nhiêu trường hợp luân chuyển theo đường tiểu ngạch như ông Trịnh Xuân Thanh?”.

Gần cuối phiên chất vấn chiều 16-11, đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đã thẳng thắn đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ Nội vụ và Bộ Công an trong vấn đề bổ nhiệm và “để lọt” ông Trịnh Xuân Thanh ra nước ngoài.

Trước đó, như thăm dò của Pháp Luật TP.HCM, việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh làm phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang sẽ được đại biểu đưa ra chất vấn gay gắt trong phần hỏi đáp với Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân. 

Đại biểu Ngô Văn Minh nhận xét: “Ông Trịnh Xuân Thanh một mình không thể làm được những việc tày đình. Vì sao ông Thanh được tặng thưởng huân huy chương mặc dù công ty của ông này làm ăn thua lỗ. Sau đó tiếp tục được bổ nhiệm làm phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đến khi bị khởi tố lại ra đi êm ru?”. 

Đại biểu Đoàn Quảng Nam Ngô Văn Minh.

Đại biểu Minh dường như muốn đẩy vấn đề đi xa hơn khi ông tiếp tục chất vấn: “Có bao nhiêu trường hợp luân chuyển theo đường “tiểu ngạch” như ông Trịnh Xuân Thanh? Giải pháp nào để hạn chế tình trạng này trong thời gian tới”. 

Không đề cập cụ thể đến việc ông Trịnh Xuân Thanh đi nước ngoài sau khi bị khởi tố, đại biểu Ngô Văn Minh đặt câu hỏi trực tiếp với bộ trưởng Bộ Công an: “Đề nghị đồng chí bộ trưởng Bộ Công an cũng trả lời cho đại biểu và công luận biết về trách nhiệm giám sát thế nào mà để ông Trịnh Xuân Thanh ra đi lặng lẽ, rồi phát lệnh truy nã như kiểu con voi chui lọt lỗ kim?”.

Sau câu hỏi này của đại biểu Minh, rất nhiều đại biểu khác cũng đặt câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng Tân về những vấn đề như đánh giá công chức, viên chức, cải cách tiền lương, chức danh “hàm”, thi tuyển chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp…

Đại biểu Cao Thị Giang.

Đại biểu Cao Thị Giang là người cuối cùng đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, vì đã hết giờ làm việc phiên họp buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố kết thúc phần chất vấn.

Sáng mai (17-11), Bộ trưởng Tân sẽ có 20 phút để trả lời các câu hỏi chưa kịp giải quyết trong chiều nay. Trong đó có vấn đề trách nhiệm của Bộ Nội vụ và Bộ Công an đối với vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.