Hai lần câu hỏi về Trịnh Xuân Thanh đều hết giờ

(PLO)- Lực lượng công an được ghi nhận là tinh nhuệ, phá nhiều vụ án lớn, thành tích vẻ vang… nhưng cứ xảy ra tham nhũng thì đối tượng lại bỏ trốn.

Vấn đề liên quan đến “con đường đi” của ông Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công Thương về tỉnh Hậu Giang tiếp tục làm nóng nghị trường ở những phút cuối cùng của phiên chất vấn sáng 17-11.

ĐB Vũ Trọng Kim (Hải Dương) đặt câu hỏi cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Ngày 31-8 vừa qua là thời hạn cuối cùng để Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng về con đường đi qua quy trình từ Bộ Công Thương về Hậu Giang của ông Trịnh Xuân Thanh. Xin hỏi, Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng chưa? Nếu không có gì bí mật, đề nghị Thủ tướng cho biết ông Thanh đi bằng con đường nào?”.

Đáng tiếc câu hỏi này không có câu trả lời do thời gian chất vấn Thủ tướng đã hết. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Thủ tướng trả lời đại biểu bằng văn bản.

Trước đó, đại biểu Ngô Văn Minh đoàn Quảng Nam cũng đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về vấn đề này.

Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, ông Minh chất vấn lần hai: "Tôi hỏi về nguyên nhân cốt lõi và trách nhiệm chính của Bộ Nội vụ như thế nào từ việc tặng thưởng huân chương đến việc luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang? Có bao nhiêu người được luân chuyển kiểu như ông Trịnh Xuân Thanh? Xử lý các trường hợp này như thế nào?

Đại biểu Ngô Văn Minh.

Tôi cũng đặt câu hỏi cho Bộ Công an về vấn đề này. Vì lực lượng công an được ghi nhận là tinh nhuệ, phá nhiều vụ án lớn, thành tích vẻ vang… nhưng cứ xảy ra tham nhũng thì đối tượng lại bỏ trốn. Cử tri nói với tôi, trong danh sách của Interpol chưa có tên ông Trịnh Xuân Thanh" - ông Minh nêu khúc mắc.

Câu hỏi này cũng được Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Tân và Bộ Công an trả lời bằng văn bản vì đã đến giờ dành cho Thủ tướng trả lời chất vấn.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM sau khi kết thúc phiên chất vấn sáng nay, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết: “Về câu hỏi của đại biểu Ngô Văn Minh đối với trách nhiệm của Bộ Nội vụ liên quan đến việc khen thưởng, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh vì đã có chỉ đạo nên Bộ Nội vụ sẽ trả lời bằng văn bản cho đại biểu Minh. Báo cáo chung gửi các đại biểu cũng đã nói rõ về vấn đề này rồi.

Về báo cáo sơ bộ việc bổ nhiệm ồ ạt cuối nhiệm kỳ mà Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga chất vấn chiều 16-11, Bộ trưởng Tân thông tin: “Sáng nay tôi đã ký, đóng dấu văn bản gửi đại biểu Nga. Phóng viên có thể liên hệ trực tiếp đại biểu Nga để tìm hiểu rõ hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.