Sáng nay, trình HĐND TP.HCM về việc tái lập Sở Quy hoạch- Kiến trúc

(PLO)- Theo tờ trình của UBND TP.HCM, Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM sẽ có 6 phòng chuyên môn, 3 đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động chính thức kể từ ngày 1-10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nội dung này sẽ được UBND trình HĐND TP.HCM xem xét về việc thành lập Sở Quy hoạch- Kiến trúc, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ tư) HĐND TP.HCM khóa X, khai mạc vào sáng nay (29-9).

Lập Sở Quy hoạch- Kiến trúc trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng

Theo UBND TP.HCM, kể từ ngày 1-7, thực hiện Nghị quyết 202/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, TP.HCM sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đô thị đặc biệt với 168 đơn vị hành chính cấp xã và đặc khu, có tổng diện tích khoảng 6.772,59 km2, dân số trên 14 triệu người.

Điều này yêu cầu cần có sự đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo của TP.HCM trong quy hoạch và quản lý phát triển vùng, đồng thời thực thi quy hoạch tích hợp ngành gắn với phương thức tạo quỹ đất, tài chính đô thị, phát triển giao thông, chính sách nhà ở, quản lý tài nguyên nước và chống ngập nước.

Sáng nay (29-9), trình HĐND TP.HCM về việc tái lập Sở Quy hoạch- Kiến trúc
Sau sáp nhập, TP.HCM cần có sự điều chỉnh về quy hoạch, kiến trúc đô thị, đồ án quy hoạch tạo không gian mở ở góc độ rộng hơn. Ảnh: NHƯ NGỌC

Đặc biệt, trong bối cảnh không gian địa lý rộng lớn, đa dạng và phức tạp của TP.HCM (mới) thì cần có sự điều chỉnh về quy hoạch, kiến trúc đô thị, đồ án quy hoạch tạo không gian mở ở góc độ rộng hơn, với tầm nhìn và chiến lược mới, tận dụng được lợi thế của ba địa phương trước sắp xếp.

Cũng theo tờ trình của UBND TP, sau khi các phường, xã sáp nhập với nhau đã dẫn đến việc thay đổi địa giới hành chính nên cần lập mới, điều chỉnh tổng thể, cục bộ các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng xã và các quy hoạch chi tiết (dự kiến hơn 200 quy hoạch phân khu cần điều chỉnh chi tiết và hơn 2000 quy hoạch chi tiết cần lập mới hoặc điều chỉnh).

Từ đó, UBND TP trình HĐND TP xem xét, thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng sang Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Sở Quy hoạch- Kiến trúc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, thực hiện chức năng tham mưu công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Về cơ cấu tổ chức, Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM có giám đốc và các phó giám đốc; số lượng phó giám đốc thực hiện theo quyết định của UBND TP.HCM.

Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo phân cấp của UBND TP, theo tiêu chuẩn chức danh do cấp có thẩm quyền ban hành.

Số lượng phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở thực hiện theo quy định. Số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định.

Trụ sở làm việc chính đặt tại số 168 đường Pasteur, phường Sài Gòn. Cơ sở 2 ở số 198 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa. Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM sẽ hoạt động chính thức kể từ ngày 1-10.

Sở có 6 phòng chuyên môn, 3 đơn vị sự nghiệp công lập

Theo tờ trình, Sở Quy hoạch- Kiến trúc sẽ có 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Văn phòng; Phòng Tổng hợp và Ứng dụng công nghệ số; Phòng Quy hoạch chung; Phòng Quy hoạch Hạ tầng Kỹ thuật; Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực (hợp nhất 3 phòng gồm: Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực đô thị Trung tâm; Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực phía Đông; Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực phía Bắc); Phòng Kiểm tra và Pháp chế.

Cùng đó, sẽ có 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, gồm:

+ Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM (trên cơ sở hợp nhất Viện Quy hoạch Xây dựng TP (trước sắp xếp), Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương và Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên - Nhóm 2.

Đồng thời, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà, kiểm định, giám định xây dựng của Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương (tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan) về Sở Xây dựng tiếp tục quản lý và thực hiện sắp xếp theo quy định.

+ Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM, trên cơ sở đổi tên Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Thông tin quy hoạch TP.HCM (đang thực hiện hợp nhất Trung tâm Thông tin Quy hoạch TP.HCM; Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TP.HCM và Ban Quản lý xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP) là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên - nhóm 3.

+ Ban Quản lý Phát triển đô thị TP.HCM (trên cơ sở chuyển nguyên trạng Ban Quản lý Phát triển đô thị TP.HCM trực thuộc UBND TP thành trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên - nhóm 3.

Hiện nay, TP.HCM đã thành lập 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND theo khung cơ cấu quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định 150/2025.

Với việc thành lập Sở Quy hoạch- Kiến trúc, tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM sẽ là 15 cơ quan. Con số này vẫn đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 150/2025 là TP Hà Nội và TP.HCM có không quá 15 sở.

Trước đó, thực hiện sắp xếp bộ máy, Sở Xây dựng, Sở GTVT (sau đó là Sở Giao thông công chánh), Sở Quy hoạch - Kiến trúc được hợp nhất thành Sở Xây dựng, sau đó sáp nhập với Sở Xây dựng của các địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.