Thành ủy TP.HCM thống nhất tái lập Sở Quy hoạch-Kiến trúc

(PLO)- Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương thành lập Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM, yêu cầu phải trình HĐND TP xem xét, thông qua trong tháng 9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy TP.HCM về chủ trương thành lập Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM.

Theo đó, tại phiên họp vào ngày 17-9, Thường trực Thành ủy TP.HCM cơ bản thống nhất chủ trương theo báo cáo, đề xuất của Đảng ủy UBND TP.HCM về việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng.

Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM, chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát kỹ, chặt chẽ, nêu rõ quy định pháp luật, sự cần thiết thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Thường trực Thành ủy TP.HCM lưu ý, về tổ chức bộ máy của Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM gồm có 6 phòng chuyên môn và 3 đơn vị sự nghiệp công lập.

Cạnh đó, Đảng ủy UBND TP.HCM phối hợp chặt chẽ Đảng ủy Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM, Thường trực HĐND TP.HCM và các ban chuyên trách trao đổi, thống nhất thực hiện quy trình rà soát, thẩm định, trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 9-2025.

Thành ủy TP.HCM thống nhất tái lập Sở Quy hoạch-Kiến trúc
Một góc Trung tâm triển lãm quy hoạch tại TP.HCM. Ảnh: NHƯ NGỌC

Thông tin tái lập Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM được Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang công bố tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025, hôm 15-9.

Theo đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM quyết định sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng và việc tách này thuộc thẩm quyền TP.HCM không phải đi xin ý kiến từ các cơ quan khác.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM có cơ chế, thẩm quyền để thực hiện việc này. Sau sáp nhập, hiện nay tầm vóc của TP.HCM đã lớn hơn, cần có cơ quan chuyên môn đầy đủ sức mạnh, năng lực, trình độ để giải quyết câu chuyện của thành phố. Trong đó quan trọng nhất là xây dựng quy hoạch kinh tế, xã hội chung của TP.HCM mới với quy mô 14 triệu dân, gần 7.000 km2.

Hồi tháng 2, tại kỳ họp thứ 21, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về việc thành lập và tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM. Sở Xây dựng TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Đến tháng 4, Sở Xây dựng TP.HCM hợp nhất thêm Sở Giao thông công chánh, thành siêu sở với 23 phòng chuyên môn và 14 đơn vị sự nghiệp công lập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.