TP.HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng

(PLO)- Khi nói về vấn đề quy hoạch TP.HCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thông tin, Thường trực Thành ủy TP.HCM quyết định sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã nói về định hướng phát triển TP và ông nhắc đến vấn đề quy hoạch.

Ông thông tin: Thường trực Thành ủy TP.HCM quyết định sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng và việc tách này thuộc thẩm quyền TP.HCM không phải đi xin ý kiến từ các cơ quan khác.

Bí thư Trần Lưu Quang: Thường trực Thành ủy TP.HCM quyết định sẽ tách Sở Quy hoạch- Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng-tach-so-quy-hoach-kien-truc-ra-khoi-so-xay-dung.jpg
Bí thư Trần Lưu Quang: Thường trực Thành ủy TP.HCM quyết định sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM có cơ chế, thẩm quyền để thực hiện việc này. Sau sáp nhập, hiện nay tầm vóc của TP.HCM đã lớn hơn, cần có cơ quan chuyên môn đầy đủ sức mạnh, năng lực, trình độ để giải quyết câu chuyện của thành phố.

Trong đó quan trọng nhất là xây dựng quy hoạch kinh tế, xã hội chung của TP.HCM mới với quy mô 14 triệu dân, gần 7.000 km2.

"Việc lập quy hoạch này chúng ta cần thuê tư vấn nước ngoài và nguồn lực thực hiện từ tiền xã hội hóa, vận động nhiều doanh nghiệp làm. Cần phải xúc tiến làm rất sớm"- Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Ngoài ra, còn rất nhiều quy hoạch như quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng... cũng cần được thực hiện. Ông gợi ý các quy hoạch này cần làm cùng lúc với quy hoạch kinh tế, xã hội chứ không chờ quy hoạch này xong mới làm quy hoạch khác.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng cho rằng, có hai cách để tiếp cận vấn đề này, nhưng theo quy định có thể làm song song, cùng san sẻ để sớm nhất có bộ quy hoạch cho TP.HCM. Từ đó sẽ lựa chọn, đưa ra đường hướng phát triển để thu hút đầu tư phát triển, thực hiện đầu tư công.

Hồi tháng 2-2025, tại kỳ họp thứ 21, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về việc thành lập và tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM. Sở Xây dựng TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.