Rừng thủ tục, núi thủ tục đang cản trở tăng trưởng 8% năm 2025

(PLO)- Đại biểu cho rằng với một rừng thủ tục, một núi thủ tục như hiện nay thì mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và hai con số từ 2026 sẽ gặp thách thức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại Hội trường sáng 17-6, ĐBQH Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) tập trung vào các giải pháp để bảo đảm tăng trưởng 8% năm 2025 và hai con số những năm tiếp theo.

Tránh để hộ kinh doanh hoang mang

ĐB Hà Sỹ Đồng cho rằng: Báo cáo của Bộ Tài chính giải trình ý kiến của ĐBQH đã cập nhật thêm số liệu và cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực.

“Trong số những con số được Bộ trưởng in đậm tại báo cáo này có tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 5 tháng là 111,8 nghìn doanh nghiệp, cao hơn số rút lui khỏi thị trường”, ĐB Đồng nêu và đề cập thêm đến giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ 2024.

Qua nắm bắt tình hình thực tế và phản ánh của cử tri, ĐB Hà Sỹ Đồng thấy nổi lên một vấn đề rất cần được quan tâm. Đó là quy định không áp dụng phương pháp khoán thuế từ ngày 1-1-2026 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

“Từ khi chính sách này được ban hành thì có rất nhiều ý kiến trái chiều”, ĐB Hà Sỹ Đồng nêu.

Theo ông, cơ quan quản lý thì cho rằng quy định này mở ra cơ hội nâng tầm hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp. Nhưng, cũng có không ít hộ kinh doanh, cá nhân tỏ ra hoang mang, có những phản ứng như báo chí đã phản ánh là không nhận chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt. ĐB Hà Sỹ Đồng đề nghị tăng cường truyền thông để dân hiểu và hỗ trợ hộ kinh doanh về thủ tục, nhất là khai thuế để họ tự làm.

quoc-hoi-ha-sy-dong.jpg
ĐB Hà Sỹ Đồng phát biểu tại thảo luận ở Quốc hội sáng 17-6. Ảnh: QH

“Tôi từng nghe một cử tri là chủ doanh nghiệp nhỏ phản ánh là chỉ vì nộp thuế chậm vài phút mà họ bị hành lên hành xuống nên sau đó họ xin từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh”, ĐB Hà Sỹ Đồng phản ánh.

Ông cho rằng cách thức thực hiện chính sách rất quan trọng trong bối cảnh người dân và doanh nghiệp phải thích nghi với sự thay đổi rất nhanh như vừa qua. Những chuyện này ĐB nói muốn nêu lên để đề cập đến vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam vừa qua.

“Tôi khá là sốt ruột vì tiến trình cải thiện môi trường kinh doanh của chúng ta đang chậm lại, thậm chí có chỗ có lúc còn đi ngược lại”, ĐB Hà Sỹ Đồng nói.

Điều kiện kinh doanh đang có dấu hiệu quay lại

Ông Đồng cho hay: Các Nghị quyết 57, 66, 68 Bộ Chính trị ban hành gần đây là rất tốt nhưng các doanh nghiệp vẫn phản ánh còn nhiều vướng mắc, bất cập. Nếu không chấp nhận một cuộc cách mạng trong môi trường kinh doanh thì ĐB Đồng nói “những cải thiện nho nhỏ sẽ không ăn thua gì”.

Nhận định thời gian qua, việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, bãi bỏ giấy phép con đã có một số kết quả, nhưng ĐB Hà Sỹ Đồng nói “nay các điều kiện này đang có dấu hiệu quay trở lại”.

“Đơn cử như lĩnh vực xuất khẩu gạo, trước đây Nghị định 109 yêu cầu điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo rất cao. Đến năm 2018, các điều kiện kinh doanh đã được giảm xuống rất nhiều. Nhưng gần đây, lại có dự thảo sửa đổi Nghị định 107 yêu cầu doanh nghiệp sẽ phải sở hữu kho mà không được phép thuê kho nữa”, ĐB Đồng nêu.

Dẫn báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gần đây, ĐB Hà Sỹ Đồng cho rằng việc đầu tư các dự án có sử dụng đất của Việt Nam hiện nay gặp phải “một khu rừng thủ tục, núi thủ tục”. Từ việc xin quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế, môi trường đến phòng cháy chữa cháy, tiền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, nghiệm thu công trình… Hầu hết các thủ tục khi thực hiện đều bị kéo dài hơn quy định hoặc phải làm đi làm lại nhiều lần.

“Với tình trạng rừng thủ tục, núi thủ tục như vậy, chúng ta khó có thể huy động được đủ đầu tư tư nhân để phục vụ tăng trưởng”, ông Hà Sỹ Đồng nói.

Từ đó, ĐB Hà Sỹ Đồng đề nghị phải đặt tháo gỡ khó khăn cho dự án đầu tư phải làm trọng tâm của trọng tâm khi muốn đặt mục tiêu tăng trưởng cao liên tục nhiều năm. Theo ông, Chính phủ cần lập tổ công tác gồm nhiều chuyên gia kinh tế - pháp luật để đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đơn giản hoá thủ tục về đầu tư dự án, tập trung vào việc cắt giảm, hợp nhất hoặc liên thông thủ tục hành chính.

“Trước mắt, khi Quốc hội thông qua 1 luật sửa 8 luật về lĩnh vực đầu tư, tài chính thì cần có các biện pháp đồng bộ đưa ngay các chính sách mới vào cuộc sống. Có như thế thì mới có thể đưa mục tiêu tăng trưởng 8% của năm nay về đích”, ĐB Hà Sỹ Đồng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.