(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 nghị quyết, cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...
(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, cắt giảm 50% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính và loại bỏ hoàn toàn 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, hoàn thành trước ngày 1-6.
(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất.
(PLO)- Đề xuất bỏ điều kiện kinh doanh ô tô đang gây ra nhiều lo ngại như xe kém chất lượng tràn vào thị trường, ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng và sự suy giảm nhu cầu với linh kiện, phụ tùng...
(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng cơ quan quản lý Nhà nước cần tăng cường chuyển đổi số trong quản lý và triển khai hệ thống thông tin kiểm soát thủ tục hành chính.
(PLO)- Chính phủ bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước thực hiện tại cấp bộ, tỉnh.
(PLO)- Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, VCCI đề nghị Bộ Công thương xem xét bãi bỏ hoặc giảm đáng kể các yêu cầu về số lượng cửa hàng, dung tích kho và trọng tải cầu cảng.
(PLO)- Chính phủ yêu cầu các bộ phải khẩn trương gửi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh về Bộ Tư pháp trước ngày 20-4.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đến ngày 20-4, các bộ, ngành phải đề xuất phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
(PLO)- Năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm ngay 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng một cuộc cách mạng thực sự về thể chế.
(PLO)- Hơn 13 năm bị ‘khóa’ cửa nhập khẩu nguyên liệu, doanh nghiệp vàng trang sức vừa chịu rủi ro pháp lý, vừa nhìn cơ hội xuất khẩu tỉ đô trôi tuột khỏi tầm tay.
(PLO)- Nhiều ý kiến cho rằng hiện có quá nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện không thật sự cần thiết. Do đó, cần tiếp tục rà soát, cắt giảm để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
(PLO)- Đại biểu cho rằng với một rừng thủ tục, một núi thủ tục như hiện nay thì mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và hai con số từ 2026 sẽ gặp thách thức.
(PLO)- Mục tiêu của cải cách hay cắt giảm điều kiện kinh doanh không phải là đưa số lượng điều kiện kinh doanh về bằng ‘0’ mà là chỉ giữ lại cái gì thực sự cần thiết và có mục tiêu quản lý rõ ràng.
(PLO)- Trong 5 tháng, các bộ, ngành địa phương đã cắt giảm, đơn giản hóa 18 điều kiện kinh doanh, phân cấp 36 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 69 thủ tục hành chính điện tử liên quan đến quản lý dân cư...
(PLO)- Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Quốc hội giao cho Chính phủ để thực hiện Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.
(PLO)- Cộng đồng doanh nghiệp đang mong muốn cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà, giảm chi phí tuân thủ, qua đó tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn để phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.
(PLO)- Thủ tục chồng chéo, điều kiện kinh doanh rườm rà tiếp tục là rào cản khiến doanh nghiệp tốn kém thời gian, chi phí, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh.
(PLO)- Số doanh nghiệp rút lui cao gấp đôi số gia nhập thị trường trong tháng đầu năm đang đặt ra đòi hỏi phải mạnh tay bãi bỏ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính không phù hợp.
(PLO)- Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu bộ, ngành, địa phương rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh, các loại chứng chỉ không cần thiết...