Chính phủ yêu cầu các bộ đẩy nhanh tiến độ phương án cắt giảm thủ tục hành chính

(PLO)- Chính phủ yêu cầu các bộ phải khẩn trương gửi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh về Bộ Tư pháp trước ngày 20-4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn 423 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Trung ương. Trong đó, nêu rõ các Bộ còn chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra.

Đây là nhiệm vụ triển khai Kết luận 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, các bộ phải bảo đảm các chỉ tiêu quan trọng như: cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý; cắt giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ TTHC năm 2026 so với năm 2024; đồng thời loại bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Theo Bộ Tư pháp, đến ngày 18-4-2026, toàn bộ 16/16 bộ, cơ quan ngang bộ đã gửi phương án đề xuất. Trong đó, 3 Bộ: NN&MT, Xây dựng và Tư pháp đã đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa đạt yêu cầu. Cụ thể, các bộ, cơ quan như KH&CN, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ chưa đạt bất kỳ chỉ tiêu nào. Một số bộ khác chưa hoàn thành từng tiêu chí riêng lẻ, như Bộ Tài chính và NHNN chưa đáp ứng yêu cầu giảm tỷ lệ TTHC do cấp bộ thực hiện xuống dưới 30%.

Ở tiêu chí cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, các đơn vị như Bộ DT&TG, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và NHNN chưa đạt mức giảm 50% so với năm 2024. Trong khi đó, các bộ Công Thương, Nội vụ và Y tế chưa đáp ứng yêu cầu giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC; Bộ DT&TG thậm chí chưa gửi số liệu liên quan.

Với yêu cầu loại bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, các bộ Nội vụ, Tài chính, Y tế và NHNN vẫn chưa đạt. Ngoài ra, tiêu chí cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cũng chưa được một số bộ như Công Thương, GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính, VH,TT&DL, Y tế… thực hiện đầy đủ.

thủ tục hành chính (7).JPG
Chính phủ yêu cầu các bộ phải khẩn trương gửi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh về Bộ Tư pháp trước ngày 20-4. Ảnh: Lê Ánh

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án theo chỉ đạo của các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, bảo đảm đúng tiến độ và đạt đủ các chỉ tiêu đề ra.

Các bộ phải khẩn trương gửi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và ĐKKD về Bộ Tư pháp trước ngày 20-4; đồng thời gửi phương án cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về Bộ Tài chính. Nội dung đề xuất phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp, rà soát độc lập và xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC và ĐKKD. Song song, Bộ Tài chính sẽ chủ trì xây dựng Nghị quyết về cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo Nghị quyết 206/2025 của Quốc hội. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 4-2026.

Thủ tướng cũng biểu dương các bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ gồm Bộ: NN&MT, Xây dựng, Tư pháp, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và Thường trực Chính phủ nếu không đạt chỉ tiêu hoặc chậm tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.