Lo ngại sau khi cắt giảm 'mọc' lại thủ tục, điều kiện kinh doanh mới: Bộ Tư pháp nói gì?

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng cơ quan quản lý Nhà nước cần tăng cường chuyển đổi số trong quản lý và  triển khai hệ thống thông tin kiểm soát thủ tục hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối ngày 4-5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Tư pháp đã thông tin về việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhắc lại tại cuộc họp Chính phủ mới đây, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh, đồng thời yêu cầu tập trung xóa bỏ 100% thủ tục không cần thiết.

Đây là một trong những giải pháp căn cơ thực hiện tăng trưởng kinh tế - xã hội. Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ phương án cụ thể để thực thi nhiệm vụ này. Mới đây nhất, ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

"Phải nói là 15 ngày đêm thần tốc xây dựng phương án và tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Đây là nỗ lực, quyết tâm và hành động quyết liệt đúng theo tinh thần của Chính phủ mới", Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh.

điều kiện kinh doanh.jpg
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh thông tin về việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Thông tin về kết quả cụ thể, ông Tịnh cho biết về mặt phân cấp, phân quyền, tổng số thủ tục hành chính Trung ương thực hiện giải quyết chỉ còn 1.570 thủ tục. Với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư, hiện có 198 ngành nghề và các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 60 ngành nghề.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan đề xuất cắt giảm theo 8 nghị quyết của Chính phủ 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục hành chính, nâng tổng số thời gian giải quyết được cắt giảm là 51.419 ngày/97.020 ngày (đạt 52,9%), vượt chỉ tiêu được giao.

Ngoài ra, các cơ quan còn tiếp tục đề xuất cắt giảm chi phí thủ tục hành chính với con số ước tính trên 23.000 tỷ đồng/năm. Đây là con số rất đáng kể đóng góp vào sự phát triển.

Ông Tịnh khẳng định chỉ trong chưa đầy một tháng vận hành Chính phủ mới đã thực hiện rất quyết liệt mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Về câu hỏi làm sao để cắt giảm thực chất, tránh mọc lại thủ tục, điều kiện kinh doanh mới, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh đây là vấn đề Thường trực Chính phủ chỉ đạo rất rõ với tinh thần triệt để chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Bộ Tư pháp khi thẩm định các nghị quyết cũng đều yêu cầu các bộ ngành đồng thời với việc cắt giảm, bãi bỏ thủ tục hành chính, thủ tục tiền kiểm phải có giải pháp thay thế để đảm bảo việc cắt giảm khả thi chứ không chỉ là hình thức, dựa trên số liệu.

"Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hậu kiểm thì yêu cầu thực thi pháp luật cũng phải tốt hơn, thực chất hơn. Để như vậy, pháp luật phải có chế tài. Ví dụ với các chủ thể đăng ký thông báo hoạt động phải trung thực, đăng ký ngành nghề kinh doanh nào phải đảm bảo đủ điều kiện, nếu không khi hậu kiểm, cơ quan Nhà nước sẽ thu hồi chứng chỉ nghề và cấm cá nhân, tổ chức đó kinh doanh, đồng thời xử phạt để đảm bảo việc thực thi pháp luật", ông Tịnh nhấn mạnh.

Mặt khác, ông Tịnh cho biết cơ quan quản lý Nhà nước cần tăng cường chuyển đổi số trong quản lý và tới đây sẽ triển khai hệ thống thông tin kiểm soát thủ tục hành chính. Với tinh thần đó, việc "mọc" lại các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ được kiểm soát tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.