Ra hạn chót bốc mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa

(PLO)- Hiện còn hơn 4.000 ngôi mộ chưa được bốc trong dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) giai đoạn 1. Quận Bình Tân ra hạn chót đăng ký bốc mộ vào tháng 10-2017.

Ngày 26-5, ông Lại Phú Cường - Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) bằng quận Bình Tân, cho biết giai đoạn 1 của dự án di dời và giải tỏa Nghĩa trang Bình Hưng Hòa đang đi vào giai đoạn nước rút. Dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12-2017.

Theo ông Cường, số lượng mộ chưa có thân nhân đến nhận vẫn còn khá lớn, với 3.512/4.051 ngôi mộ, còn 539/4.051 ngôi mộ đã có thân nhân đến kê khai nhưng chưa đăng ký thời gian bốc mộ.

 “Chúng tôi sẽ để người dân đến đăng ký bốc mộ từ đây đến hết tháng 10-2017. Trong tháng 11 và 12-2017 thì tiến hành bốc các mộ đã được đăng ký; đồng thời lúc này cũng sẽ tiến hành song song việc bốc các mộ vắng chủ. Do đó, thời gian này, chúng tôi tăng cường tuyên truyền để bà con lên bốc mộ, bớt phần nào số mộ vắng chủ. Làm sao để tránh tình trạng mộ có chủ mà phải bốc vắng chủ” - ông Cường nhấn mạnh.

Dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa đang đi vào giai đoạn nước rút nhưng vẫn còn nhiều ngôi mộ vắng chủ. Ảnh: LÊ THOA

Vị đại diện Ban bồi thường cho biết chi phí bốc mộ cũng như phương án bồi thường hỗ trợ di dời sẽ được cung cấp cho thân nhân khi đến làm thủ tục kê khai. Theo đó, chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại mộ được bồi thường dựa theo từng loại mộ: mộ đất (3 triệu đồng/mộ), mộ xây thường (4 triệu đồng/mộ), mộ xây bán kiên cố (6 triệu), mộ xây kiên cố (8 triệu). Mỗi ngôi mộ còn được hỗ trợ chi phí cải táng là 3 triệu đồng.

Ông Cường cũng đặc biệt thông tin, đối với 539 ngôi mộ đã được kê khai chưa đăng ký thời gian bốc sẽ được quận Bình Tân gọi điện thoại hoặc gửi thông báo đến nhà, yêu cầu người dân lên bốc mộ. Tuy nhiên, nếu đã được thông báo mà vẫn không lên thì số mộ này sẽ được bốc vắng chủ.

Đối với các ngôi mộ được bốc vắng chủ sẽ được lưu giữ tro cốt tại Nhà tang lễ quận Gò Vấp hoặc chùa Di Lặc. Sau khi bốc mộ vắng chủ, nếu có thân nhân đến nhận thì chỉ được nhận hũ cốt chứ không được hưởng các chính sách bồi thường có liên quan.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân cho biết giai đoạn 2 của dự án di dời và giải tỏa Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (11,54 ha) có khoảng 22.000 ngôi mộ. Hiện quận Bình Tân đã tổ chức điều tra hiện trạng. Dự kiến sẽ hoàn thiện công tác lập dự án bồi thường trong tháng 9 và sẽ bắt đầu triển khai công tác bốc mộ từ tháng 11-2017.

“Danh sách mộ ở giai đoạn này sẽ được tải lên website www.duandidoinghiatrangbhh.vn, những ai muốn xem ngôi mộ của người thân mình có trong giai đoạn này hay không thì chỉ việc gõ tên, năm sinh, năm mất. Tại đây cũng sẽ có ứng dụng để cho người dân tìm vị trí của ngôi mộ ở khu vực nào, nghĩa trang nào. Như vậy sẽ dễ dàng hơn vì nhiều người không còn nhớ mộ nằm ở đâu nữa” - ông Cường thông tin. 

Nơi phát và nhận hồ sơ kê khai, đăng ký bốc mộ: Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân (380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân). Điện thoại: 0919.893.700, 0919.895.581 hoặc kê khai và đăng ký bốc mộ trực tuyến qua website: www.duandidoinghiatrangbhh.vn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.