Gần 6.000 ngôi mộ ở Bình Hưng Hòa bị ‘bỏ rơi’

(PL)- Ngày 25-9, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết đến tháng 2-2017, quận sẽ bốc mộ vắng chủ nếu không có thân nhân đến kê khai.

Việc di dời mộ này là để thực hiện dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Theo kế hoạch của UBND quận Bình Tân, công tác bốc mộ của giai đoạn 1 - dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa (di dời 16.479 ngôi mộ, với kinh phí 784 tỉ đồng) sẽ hoàn thành trước ngày 30-4-2017. Trong đó, từ đầu tháng 11-2016 đến ngày cuối tháng 1-2017 sẽ bốc mộ theo lịch đăng ký của các thân nhân. Từ đầu tháng 2-2017 đến hết tháng 4-2017 sẽ bốc mộ tập trung, gồm các mộ đã có thân nhân kê khai và chưa có thân nhân kê khai. Trong năm 2017, UBND quận sẽ tiếp tục bốc mộ tập trung dự án giai đoạn 2.

“Từ năm 2012 đến nay, quận Bình Tân đã thực hiện nhiều biện pháp thông tin, tuyên truyền đến các thân nhân mộ để đăng ký kê khai và đăng ký bốc mộ. Tuy nhiên, số lượng liên hệ kê khai mới chỉ đạt hơn 60% và số đăng ký bốc mộ khoảng 31%. Đến nay quận đã bốc 5.600 ngôi mộ” - ông Nhựt thông tin.

Trong số còn lại có 4.998 ngôi mộ đã có thân nhân đến kê khai, còn lại 5.877 ngôi mộ chưa có người thân đến kê khai. Ông Nhựt thừa nhận việc thông tin cho thân nhân của 5.877 ngôi mộ này gặp khó khăn vì nhiều thân nhân mộ đã đi nhiều nơi sinh sống. Do đó UBND quận Bình Tân đã tiến hành nhiều biện pháp thông báo, tuyên truyền để thân nhân mộ đến kê khai, đăng ký bốc mộ thông qua các hình thức, kể cả việc gửi văn bản đến 62 tỉnh/thành trong cả nước và tất cả quận, huyện trên địa bàn TP.HCM để đề nghị hỗ trợ thông báo đến thân nhân.

“Dự kiến quận sẽ tiếp tục thông tin, tuyên truyền đến hết ngày 31-1-2017. Sau thời gian này, những ngôi mộ không có thân nhân đến kê khai thì UBND quận Bình Tân sẽ xin ý kiến của TP để bốc vắng chủ” - ông Nhựt nói.

Theo dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa do UBND TP.HCM phê duyệt thì có khoảng 75.000 ngôi mộ bị ảnh hưởng (trên diện tích đất thu hồi khoảng 40,7 ha).

UBND quận Bình Tân thông báo chi phí bồi thường, di dời mộ là 2-8 triệu đồng/mộ, chi phí cải táng là 3 triệu đồng/mộ. Quận này cũng đã thông báo đến các thân nhân đến kê khai và đăng ký bốc mộ tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân (380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân), số điện thoại 08.3752.3824.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.