Nghệ An:

Ra công văn ngăn chặn tình trạng giả danh phóng viên

(PLO) - UBND TP Vinh (Nghệ An) vừa ra công văn số 4893 về việc phát hiện, ngăn  chặn tình trạng giả danh phóng viên.

Theo công văn do Phó chủ tịch UBND TP Vinh Nguyễn Trung Châu ký, thời gian qua trên địa bàn TP Vinh xuất hiện trường hợp giả danh “phóng viên” để hoạt động báo chí sai quy định. Để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng nói trên, yêu cầu UBND các phường, xã, các phòng, ban ngành khi phát hiện trường hợp ông Lê Tuấn Anh đến cơ quan, đơn vị phòng ban làm việc với tư cách “phóng viên của Thời báo Làng nghề Việt có quyền từ chối làm việc.

Đồng thời thông báo cho Sở TT-TT tỉnh Nghệ An và Phòng PA83, Công an tỉnh Nghệ An để có biện pháp xử lý, góp phần làm lành mạnh hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Sở TT-TT tỉnh Nghệ An cũng ra công văn số 802 gửi các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc ngăn chặn, phát hiện tình trạng giả danh phóng viên.

Lí do, Sở TT-TT nhận được thông tin có “phóng viên” Lê Tuấn Anh từng làm hợp đồng cho Thời báo Làng nghề Việt (được cấp thẻ phóng viên).

Từ tháng 8-2013, Thời báo Làng nghề Việt đã chấm dứt hợp đồng với ông Lê Tuấn Anh đã có thông báo yêu cầu ông Lê Tuấn Anh không sử dụng logo Thời báo Làng nghề Việt trên ô tô và trả lại thẻ phóng viên cho tòa soạn.

Tuy nhiên, ông Lê Tuấn Anh không trả thẻ mà vẫn sử dụng thẻ phóng viên và logo Thời báo Làng nghề Việt gắn trên xe ô tô con Ford mang biển số đăng ký ở Hà Nội cùng phóng viên một số tờ báo đi tác nghiệp ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* Theo phản ánh các trường học ở miền núi tỉnh Nghệ An thời gian gần đây có một số người đến xưng phóng viên rồi “xộc” vào các trường kiểm tra các suất ăn của học sinh bán trú, kiểm tra cơ sở vật chất, thu tiền xã hội hóa.

Sau khi “kiểm tra” xong thì “phóng viên” xin tiền ăn trưa, xăng xe đi lại, tiền viết bài tuyên truyền… Nếu ban giám hiệu nhà trường không đưa “phong bì” thì phóng viên “ngồi lì” ở trường không chịu ra về.

Sự việc trên công an các huyện, tỉnh Nghệ An đang phối hợp các trường và UBND các xã kiểm tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.