(PLO)- Công an phường An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng truy xét, đưa 3 người giả danh cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản về làm việc.
(PLO)- Sau khi phát hiện người đàn ông giả danh đại tá công an tại quán cà phê, Công an Tây Ninh đang tìm bị hại liên quan để phục vụ công tác điều tra.
(PLO)- Khanh và Phái đến gặp người dân, giới thiệu là “nhà báo pháp luật” rồi đe dọa, ép buộc người dân đưa tiền để bỏ qua việc xúc đất.
(PLO)- Dùng nhiều tài khoản, giả danh người cần vay tiền chữa bệnh, người phụ nữ ở Đồng Tháp lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng của nhiều người, bị tòa tuyên 15 năm tù.
(PLO)- Công an Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ nhóm nghi can giả danh công an cưỡng đoạt tài sản người dân trong đêm; trong đó nghi can cầm đầu nhóm là Trần Anh Kiệt (18 tuổi).
(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng bắt người giả danh cán bộ Công an lừa bán rượu ngoại, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng
(PLO)- Người đàn ông giả danh cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa rồi bàn bạc với vợ, đe dọa người dân địa phương nhằm cưỡng đoạt tài sản.
(PLO)- Hiện không có luật sư hay công ty luật nào có khả năng tự thu hồi tiền bị lừa đảo qua mạng; mọi rêu rao kiểu này đều là lừa đảo.
(PLO)- Trong số 45 công dân tiếp nhận đợt này (có 10 nữ), phần lớn là thanh niên đến từ nhiều tỉnh, thành trong như TP.HCM, Tây Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng...
(PLO)- Một người Hàn Quốc bị truy nã quốc tế vì chiếm đoạt 7 tỉ won qua ứng dụng đầu tư giả, vừa bị bắt tại Lâm Đồng.
(PLO)- Xuất hiện hiện tượng giả danh nhân viên PC Đắk Nông dọa cắt điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLO)- Công an tỉnh Bắc Kạn vừa tạm giữ một nhóm người giả danh cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLO)- Thanh niên 26 tuổi ở Đồng Tháp khai không phải là sĩ quan quân đội như đã nói trước đó và mua các quân tư trang quân đội trên mạng xã hội để sưu tầm...
(PLO)- Có ít nhất 9 số điện thoại thường xuyên gọi xưng là lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận với mục đích lừa đảo.
(PLO)- Nguyễn Chí Lâm và Hồ Văn Lập đã giả danh cảnh sát hình sự rồi chặn đầu xe để cướp tài sản người đi đường.
(PLO)- Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok hay các website, hàng loạt các cá nhân giả mạo sư thầy, thầy bói,...; Tình hình lừa đảo trực tuyến vẫn diễn ra khá phức tạp.
(PLO)- Hai phụ nữ ở tỉnh Phú Yên giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa khách hàng cung cấp thông tin, mã OTP rồi mua thẻ cào bán kiếm lời.
(PLO)- Giả danh là người thành đạt, Nam đã lừa bạn học cũ rồi đi đầu tư các sàn giao dịch BO và mất sạch.
(PLO)- Nam giả danh Phó Trưởng ban tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn có mối quan hệ với các lãnh đạo Trung ương.