Nhiều cuộc gọi mạo danh lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông để lừa đảo

(PLO)- Có ít nhất 9 số điện thoại thường xuyên gọi xưng là lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận với mục đích lừa đảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gởi các đơn vị, địa phương trong tỉnh đề nghị tiếp tục phối hợp ngăn chặn các cuộc gọi có dấu hiệu cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.

Sở Thông tin
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận công bố ít nhất 9 số điện thoại mạo danh có dấu hiệu lừa đảo.

Theo đó, qua công tác theo dõi và tiếp nhận thông tin phản ánh của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện có rất nhiều thuê bao di động (0565412664; 0565710164; 0565004895; 0565077149; 0565038554; 0916488932; 0916552618; 0947485734; 0916552618) đã gọi điện đến một số cá nhân là lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Những người gọi tự xưng là lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị hoặc yêu cầu thực hiện một số nội dung với mục đích lừa đảo. Nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm nêu trên; đồng thời, để tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác ngăn chặn các cuộc gọi có dấu hiệu cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Sở Thông tin và Truyền thông thông tin số điện thoại di động của lãnh đạo Sở.

Cụ thể số điện thoại của Ông Võ Thành Công, Giám đốc Sở: 0949.244454; ông Huỳnh Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở: 0908.029779; ông Nguyễn Lê Thành, Phó Giám đốc Sở: 0987.639239 và ông Trần Thanh Duy, Phó Giám đốc Sở: 0944.775151.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động về việc cảnh báo các cuộc gọi mạo danh lãnh đạo với mục đích lừa đảo.

Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến (chú ý tập trung vào các nội dung về công tác phòng ngừa, ngăn chặn và nâng cao cảnh giác) trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã; các trang/cổng thông tin điện tử; các kênh mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube…và các phương tiện truyền thông khác để nhân dân được biết.

“Khi nhận các cuộc gọi có dấu hiệu gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị thông tin, phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông qua ông Nguyễn Đỗ Ngọc Thiện, chuyên viên Phòng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin; số điện thoại: 0933.200.700; địa chỉ email: thienndn@stttt.binhthuan.gov.vn để phối hợp, xử lý theo quy định pháp luật” công văn Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận nêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.