Qúy III-2022, Hậu Giang có 5 đảng viên bị khai trừ

(PLO)- Trong quý III-2022, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ ở Hậu Giang đã kỷ luật 39 đảng viên vi phạm, trong đó có năm người bị khai trừ đảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương cho hay UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý III-2022.

Cụ thể trong quý, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 3.062 đảng viên và 115 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 250 đảng viên và 128 tổ chức đảng. UBKT các cấp cũng kiểm tra 12 đảng viên và sáu tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo ba đảng viên.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý III-2022 của UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: UBKTTW

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý III-2022 của UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: UBKTTW

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã kỷ luật 39 đảng viên vi phạm, trong đó, khiển trách 30, cảnh cáo 4 và khai trừ 5.

Theo thống kê, các nội dung vi phạm tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức, lối sống; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý.

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Phượng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp thời gian qua. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại, như công tác nắm tình hình để phát hiện, quyết định kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm của các đơn vị thực hiện chưa nhiều.

Việc triển khai, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị còn chậm. Công tác tham mưu có nơi chưa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; tính chủ động, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo sai phạm, khuyết điểm còn hạn chế.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu UBKT các cấp đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm...

Kịp thời công khai kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm trên các phương tiện thông tin để cảnh báo, ngăn chặn, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.