Một trung tâm y tế ở Hậu Giang test gộp nhưng thu tiền mẫu đơn

(PLO)- Thanh tra Sở Y tế xác định Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Long Mỹ đã thực hiện test gộp hai, ba nhưng thu tiền mẫu đơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang vừa có Kết luận thanh tra việc thực hiện giá thu xét nghiệm COVID-19 tại TTYT thị xã Long Mỹ.

Đề nghị kiểm điểm Giám đốc TTYT và Kế toán trưởng

Cụ thể, năm 2021 đơn vị có thực hiện kỹ thuật xét nghiệm gần 7.000 test nhanh gộp ba, 118 test nhanh gộp hai và 157 test nhanh đơn. Tổng số tiền thu xét nghiệm COVID-19 gần 5,2 tỉ đồng, đơn vị đã chi hơn 2,36 tỉ đồng để trả tiền mua kit xét nghiệm, chi mua vật tư y tế, chi trả phụ cấp cho người làm xét nghiệm...

Trong Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đề nghị thu hồi nộp vào ngân sách số tiền gần 1,8 tỉ đồng mà TTYT thị xã Long Mỹ sai phạm. Ảnh: CHÂU ANH

Trong Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đề nghị thu hồi nộp vào ngân sách số tiền gần 1,8 tỉ đồng mà TTYT thị xã Long Mỹ sai phạm. Ảnh: CHÂU ANH

Kết luận thanh tra xác định: đối với test nhanh gộp hai, TTYT thị xã Long Mỹ thu mỗi người giá 238.000đ tương đương số tiền đã thu hơn 28 triệu đồng. Chi phí kit test nhanh có giá trung bình khoảng 3.000đ/cây tương đương số tiền 177.000đ, dẫn đến gây thiệt hại với số tiền hơn 13,8 triệu đồng.

Còn đối với test nhanh gộp ba, với giá tiền thu như trên, TTYT thị xã Long Mỹ đã thu hơn 1,65 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí kit test, số tiền thiệt hại khoảng 1,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh cũng xác định TTYT thị xã Long Mỹ thu tiền test nhanh tại chốt với hơn 1.290 lượt, tổng số tiền hơn 307 triệu đồng chưa đúng quy định của UBND tỉnh về thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại tất cả các cửa ngõ ra vào tỉnh.

“Đơn vị thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 làm mẫu gộp, thu tiền mẫu đơn là chưa phù hợp với chi phí xuất kho sử dụng và doanh thu thu vào, làm tăng gánh nặng cho người dân và việc làm mẫu gộp thu tiền mẫu đơn là chưa có quy định. Qua kiểm tra, xác minh chưa có cơ sở ghi nhận đơn vị trục lợi cá nhân, chưa có cơ sở kết luận đơn vị gây thất thoát ngân sách” - Kết luận thanh tra của Sở Y tế Hậu Giang thể hiện.

Từ kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu TTYT thị xã Long Mỹ dừng ngay việc thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 làm mẫu gộp nhưng thu tiền mẫu đơn. Đồng thời, đề nghị thu hồi số tiền gần 1,8 tỉ đồng sai phạm nộp vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với ông Lý Minh Quang, Giám đốc TTYT thị xã Long Mỹ, Kế toán Trưởng, bộ phận tham mưu và các cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thu giá xét nghiệm COVID-19 sai quy định.

Test gộp là “sáng kiến” để tiết kiệm?

Sáng 6-7, trao đổi qua điện thoại với PLO, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho hay đơn vị đang tiến hành nộp số tiền sai phạm vào kho bạc theo kiến nghị.

Riêng đối với việc kiểm điểm Giám đốc TTYT thị xã Long Mỹ, Kế toán trưởng và các cá nhân liên quan, Giám đốc Sở Y tế cho biết đã chuyển Thị ủy thị xã Long Mỹ đề nghị xử lý về mặt đảng trước, sau đó mới xem xét xử lý về mặt chính quyền.

Cùng ngày, ông Võ Văn Trung, Bí thư thị xã Long Mỹ, cho hay cả Văn phòng Thị ủy và ông vẫn chưa nhận được văn bản của Sở Y tế tỉnh yêu cầu xử lý đảng viên vi phạm. Theo ông Trung, khi Sở có văn bản thì Thị ủy mới có căn cứ để tiến hành xử lý, kiểm điểm, không thể dựa vào Kết luận thanh tra của Sở để xử lý được.

Liên quan đến Kết luận thanh tra, ông Lý Minh Quang, Giám đốc TTYT thị xã Long Mỹ giải thích thời điểm chống dịch việc xét nghiệm được đơn vị giao cho đội thực hiện. Theo đó, mỗi người dân lại đăng ký test dịch vụ sẽ sử dụng một kit riêng, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, do thấy dung môi dư nhiều nên nảy sinh “sáng kiến” gộp mẫu để nhẹ chi phí.

“Khi thực hiện test, tiền thu được kế toán thu, sau đó thủ quỹ nộp vào kho bạc, không ai tư lợi, tư túi đồng nào hết. Lúc đó, mình không hiểu vấn đề, tính làm dịch vụ nên các anh em đề xuất tiết kiệm test với dung môi, chứ không cố ý gian lận gì . Về số tiền Kết luận thanh tra Sở yêu cầu nộp lại thì chỉ cần chuyển qua thôi, chúng tôi đã thực hiện xong” - Giám đốc TTYT thị xã Long Mỹ cho biết thêm.

Kết luận thanh tra của Sở Y tế Hậu Giang nêu: “TTYT ngoài các nguồn thu từ việc khám, chữa bệnh tại TTYT còn có các nguồn thu dịch vụ như: test dịch vụ trước cổng bệnh viện, test cho các công ty, xí nghiệp. Đó là nguồn thu lớn nhất trong thời gian xảy ra dịch bệnh, tính ra chi phí đó rất lớn còn lời hơn nhiều so với khám bệnh bảo hiểm y tế mà không thấy công khai (ra lệnh cấp dưới làm mẫu gộp tính tiền đơn trái với đạo đức người thầy thuốc, người đảng viên)”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.