Chưa đủ 18 tuổi nhưng khai lùi tháng để được tiêm vaccine ngừa COVID

(PLO)- Theo lãnh đạo trung tâm y tế thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang người này về cơ bản không thiếu nhiều tháng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-9, trao đổi qua điện thoại, BS Lý Minh Quang, Giám đốc trung tâm y tế (TTYT) thị xã Long Mỹ xác nhận trên địa bàn có một trường hợp chưa đủ 18 tuổi nhưng được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Trước đó, nguồn tin của PLO cho hay trong đợt tiêm vaccine cho hộ kinh doanh và xây dựng, người bán vé số, tài xế chiều 29-9 có TMV, sinh ngày 25-10-2003.

V. chưa đủ 18 tuổi lại không đúng đối tượng lại được tiêm chủng nên nhiều người thắc mắc.

Thị xã Long Mỹ là địa phương duy nhất trong tỉnh Hậu Giang phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 do phát hiện ổ dịch tại xã Long Phú. Ảnh: BT

Lý giải về vấn đề này, BS Quang cho biết theo danh sách của phường, người này có ngày sinh là 1-1-2003, tuy nhiên, sau khi kiểm tra thông tin trên CMND người này sinh ngày 25-10-2003. BS Quang cũng thừa nhận trường hợp này nếu tính theo năm thì đủ nhưng tính theo tháng thì chưa đủ 18 tuổi.

“So về tuổi thì cơ bản không thiếu nhiều tháng lắm. Về thành phần thì cô này có cha làm máy cắt lúa, thời gian gần đây có theo cha thu tiền có tiếp xúc nhiều người nên anh em khu vực đưa vào danh sách tiêm” - Giám đốc TTYT thị xã Long Mỹ giải thích.

Trả lời câu hỏi của PV PLO về việc quy định của Bộ Y tế là tiêm cho người trên 18 tuổi, hơn nữa thông tin khai báo, chị V. là sinh viên thì được tiêm như vậy có sai chủ trương hay không? 

BS Lý Minh Quang trả lời: “Có khi em nó không biết nên khai sai chứ thực tế có theo ba đi thu tiền, thời gian này có học cũng chỉ học online”.

BS Quang cho biết sẽ báo vụ việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thị xã để có hướng xử lý, kiểm điểm chính quyền địa phương, đồng thời kiểm điểm các nhân viên tại bàn trực tiêm vaccine vì không dò danh sách kỹ trước khi tiêm.

“Lúc trước khi lập danh sách xong phải đưa qua cho lãnh đạo UBND thị xã duyệt, tuy nhiên lúc này dịch bệnh không có thời gian duyệt nên giao cho địa phương chọn đối tượng, sau đó trung tâm tổng hợp. Lúc tổng hợp do quá nhiều không để ý, khi đưa thông tin thì ngày 1-1-2003 nên so qua là khớp khung” - BS Quang giải thích thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.