Giám đốc Trung tâm pháp y Hậu Giang bị kỷ luật cảnh cáo

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định Giám đốc Trung tâm Pháp y ở Hậu Giang đã không công khai, minh bạch việc sử dụng một số nguồn thu nhập tài chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-4, nguồn tin của PLO cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang vừa ra Quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Ni, Giám đốc Trung tâm Pháp y (thuộc Sở Y tế tỉnh) bằng hình thức cảnh cáo.

Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang, nơi ông Ni làm Giám đốc. Ảnh: BT

Theo Quyết định, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang xác định ông Ni trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành, chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, như phân công giao việc cho viên chức chưa phù hợp với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm.

"Việc thu, chi không đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan; không công khai, minh bạch việc sử dụng một số nguồn thu nhập tài chính. Từ đó gây bức xúc cán bộ, viên chức trong đơn vị”- quyết định nêu.

Trong kết luận kết quả xác minh việc quản lý, sử dụng kinh phí của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế tỉnh yêu cầu Trung tâm thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền gần 76 triệu đồng. Đây là số tiền kê thêm người quyết toán giám định tử thi sáu tháng cuối năm 2020.

Sở Y tế cũng đề nghị Trung tâm Pháp y tự thu hồi hơn 82 triệu đồng và chi trả theo đúng quy định cho các cá nhân được hưởng do trích quỹ 15% giám định tử thi và 25% giám định tư pháp theo vụ việc trong hai quý cuối năm 2020.

“Yêu cầu Trung tâm Pháp y chấm dứt ngay việc trích lập quỹ tại đơn vị và có hình thức xử lý kỷ luật đối với Giám đốc Trung tâm, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan do để xảy ra sai phạm nêu trên” - Kết luận của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang nêu.

Liên quan đến sai phạm của ông Ni, tháng 6-2021, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông này.

Giám đốc Sở Y tế cũng yêu cầu thu hồi số tiền hơn 80 triệu đồng, gồm tiền trích quỹ từ những người trực tiếp tham gia giám định hơn 22,2 triệu đồng, trích lập quỹ khám nghiệm tử thi gần 23 triệu đồng và thu hồi nộp ngân sách số tiền chi kê khống người thực hiện giám định số tiền hơn 35,4 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.